Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lán Tranh bị hành hung ngay tại trụ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm người dân đã đến trụ sở Trạm lăng mạ và hành hung một số cán bộ bảo vệ rừng đang trực tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lán Tranh.

Ngày 4/7, những cán bộ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Lán Tranh, thuộc Ban Quản lý rừng Sêrêpốk (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), vẫn trong tình trạng bàng hoàng sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại trụ sở trạm vào chiều ngày 27/6/2024 - khi một nhóm người dân đã đến trụ sở Trạm lăng mạ và hành hung một số cán bộ bảo vệ rừng đang trực tại Trạm.

Lực lượng QLBVR tuần tra rừng ở Đam Rông

Lực lượng QLBVR tuần tra rừng ở Đam Rông

Theo thông tin từ Trạm QLBVR Lán Tranh, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 27/6/2024, tại Trạm QLBVR Lán Tranh, khi các cán bộ đang làm việc, thì bất ngờ một nhóm gồm 6 người thuộc gia đình bà B.K.H, ngụ tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương đã xông vào trụ sở và mắng chửi cán bộ với lý do họ cho rằng cán bộ Trạm đã giải tỏa cây cà phê của gia đình họ.

Đáng chú ý, ông K.S.M.H, là bố của bà K.H, đã trực tiếp tấn công Trạm trưởng là ông Vũ Kim Tú bằng cách đánh đấm và đá, còn hai nhân viên của trạm là ông Ko Sã K’Húy và Long Đinh Ha Sol đã bị ông này dùng mũ bảo hiểm đánh.

Thấy thái độ hung hăng, cán bộ trong trạm đã tìm cách trốn thoát và rất may không ai bị thương nặng, chỉ có ông Kơ Sã K’Húy bị xây xát nhẹ ở tay và hiện vùng ngực vẫn còn đau.

Sau khi tấn công, nhóm người này tiếp tục mắng chửi và đe dọa sẽ tấn công cán bộ nếu gặp ở đường, thậm chí còn đe dọa về việc gài mìn trong rừng hoặc sử dụng một số biện pháp khác. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm người này đã tự rời khỏi trạm.

Sự việc này đã gây ra tình trạng hoang mang và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của lực lượng bảo vệ rừng trên toàn đơn vị. Nhằm tạo sự răn đe trong cộng đồng và người dân, đồng thời ổn định tâm lý cho lực lượng bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Rừng và Phòng hộ Sêrêpốk đã lập biên bản báo cáo sự việc và đề nghị UBND huyện Đam Rông chỉ đạo Công an huyện Đam Rông, UBND xã Đạ Long phối hợp với Công an huyện Lạc Dương, UBND xã Đưng K’Nớ triển khai lực lượng điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng liên quan.

Theo báo cáo của Trạm QLBVR Lán Tranh, trong thời gian gần đây, trạm đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đam Rông liên quan đến việc giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Trong quá trình này, Ban Quản lý rừng và phòng hộ Sêrêpốk đã tiến hành quyết liệt công tác giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Điều này góp phần thu hồi đất để trồng rừng và phát triển nguồn lợi từ lâm phần thuộc quản lý của đơn vị. Tuy nhiên, việc này đã ảnh hưởng đến lợi ích của các cá nhân và hộ gia đình có diện tích cây trồng bị giải tỏa.

Gần đây nhất, vào ngày 20/6/2024, trong quá trình kiểm tra rừng tại khoảnh 2 tiểu khu 73B, Ban Quản lý và Trạm QLBVR Lán Tranh đã phát hiện một vụ tái lấn chiếm cây cà phê (diện tích trước đó đã được giải tỏa vào ngày 14/3/2024). Đơn vị đã tiếp tục tiến hành giải tỏa các cây cà phê mới mọc và không cho phép hộ dân canh tác hoặc sử dụng đất trái phép.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy đinh của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null