Cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với hiệu trưởng bị tố "ém" hồ sơ học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) bị cách toàn bộ các chức vụ trong Đảng.

Ngày 16/10, ông Đặng Huy Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể và hai cá nhân Trường tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng).  

 

Em học sinh này vì không có tiền đóng các khoản quỹ của trường nên không rút được hồ sơ. Ảnh: Duy Hậu.
Em học sinh này vì không có tiền đóng các khoản quỹ của trường nên không rút được hồ sơ. Ảnh: Duy Hậu.


Theo đó, thi hành kỷ luật đối với Chi ủy thuộc Chi bộ trường Tiểu học Hà Huy Tập với hình thức cảnh cáo. Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập. Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Thủy, Phó bí thư Chi bộ, Hiệu phó Trường tiểu học Hà Huy Tập.

 

Trường tiểu học Hà Huy Tập, nơi ông Hải làm Hiệu trưởng. Ảnh: Duy Hậu.
Trường tiểu học Hà Huy Tập, nơi ông Hải làm Hiệu trưởng. Ảnh: Duy Hậu.



Đảng ủy xã Tâm Thắng xác định, tập thể và các cá nhân trên đã vi phạm điều lệ Đảng và các quy định, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Cũng theo ông Toàn, quá trình giải quyết đơn tố cáo xác định ông Hải có nhiều sai phạm, theo quy định áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất.

Ông Toàn cho biết thêm, tuần tới Đảng ủy xã Tâm Thắng sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, một số giáo viên đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Tập. Đơn tố cáo có nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý là ông Hải đã không cho một học sinh nghèo rút hồ sơ để được tiếp tục đi học vì học sinh này còn nợ các khoản quỹ của trường.

Sự việc sau đó được một giáo viên mầm non phát hiện. Giáo viên này đã đến trường nộp tiền, rút hồ sơ rồi làm thủ tục để học sinh này tiếp tục được theo học cấp 2.

https://danviet.vn/cach-toan-bo-chuc-vu-trong-dang-doi-voi-hieu-truong-bi-to-em-ho-so-hoc-sinh-ngheo-20211016103300528.htm
 

Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null