Các doanh nghiệp Phuket đề xuất mở cửa hoàn toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo đánh giá, mô hình “Hộp cát Phuket” hiện không đạt được mục tiêu kỳ vọng ban đầu. Do đó, các doanh nghiệp tư nhân ở Phuket đang thúc giục Chính phủ Thái Lan tái mở cửa hoàn toàn hòn đảo du lịch này vào ngày 1/10 tới. 

Du khách đứng tại khu vực xét nghiệm Covid-19 ở sân bay Phuket (Ảnh: REUTERS)
Du khách đứng tại khu vực xét nghiệm Covid-19 ở sân bay Phuket. Ảnh: REUTERS
Theo các doanh nghiệp này, nếu Phuket tiếp tục mô hình mở cửa một phần như chương trình “Hộp cát Phuket” hiện nay, họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, nếu Phuket mở cửa lại toàn bộ, tổng doanh thu từ các ngành nghề có liên quan tới du lịch sẽ ước đạt khoảng 210 tỷ bạt chỉ trong vòng ba tháng.
Kể từ khi chương trình Hộp cát Phuket được bắt đầu ngày 1/7 tới nay, mới chỉ có khoảng 28.000 du khách tới hòn đảo du lịch này, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.
Bà Nanthida Atiset, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket nói: “Chúng tôi không thể tiếp tục theo cách này. Các khách sạn đang phải chịu nhiều khoản thua lỗ”.
Cùng với Chủ tịch Hội đồng Du lịch Phuket Thanet Tantipiriyakit, bà Nanthida đang cùng các hiệp hội doanh nghiệp địa phương tiến hành một chiến dịch có tên là “Ngày tự do Phuket” nhằm đề xuất mở cửa hoàn toàn hòn đảo từ ngày 1/12 tới. Đề xuất đã được các doanh nghiệp đệ trình tới Ủy ban Phòng dịch Phuket vào ngày 5/9 vừa qua.
Theo đề xuất này, tất cả các doanh nghiệp trên đảo sẽ hoạt động trở lại hoàn toàn. Đồng thời, cư dân trên đảo cũng sẽ trở lại cuộc sống bình thường trong khi vẫn bào đảm phòng ngừa Covid-19 theo các hướng dẫn y tế. Nhờ vậy, với việc du lịch nội địa đã thích ứng với tình trạng “bình thường mới”, Phuket sẽ có thể thu hút được khoảng 3,5 triệu du khách trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3/2022, bằng một nửa lượng du khách trong cùng kỳ trước khi đại dịch xảy ra và đạt doanh thu khoảng 210 tỷ bạt từ các ngành có liên quan tới du lịch.
Cũng theo đề xuất này, tất cả mọi nhóm đối tượng ở Phuket sẽ được tiêm mũi vaccine bổ sung thứ ba nhằm bảo đảm cho việc tái mở cửa hoàn toàn thành công. Trong khi đó, du khách sẽ được yêu cầu phải trình xác nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước khi lên đảo.

Du khách trên bãi biển Kata, Phuket. Ảnh: REUTERS
Du khách trên bãi biển Kata, Phuket. Ảnh: REUTERS
Bà Nanthida cho biết, đề xuất của các doanh nghiệp Phuket được thiết kế dựa trên mô hình mở cửa của nước Anh, trong đó yêu cầu 90% nhóm đối tượng trong dân cư được tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ.
Để đạt mục tiêu này, Phuket cần phải đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân. Phuket sẽ cần phải có thêm khoảng 400.000 liều vaccine AstraZeneca, cùng với khoảng 70.000 liều vaccine Pfizer. Số vaccine này sẽ được triển khai tiêm bằng phương pháp tiêm dưới da, đòi hỏi một lượng vaccine chỉ bằng 20% so với một cách tiêm bắp thông thường, nhưng có hiệu quả chống virus tương đương.
Bà Nathinda dẫn kết quả một nghiên cứu được tiến hành ở Hà Lan, kỹ thuật này có hiệu quả tương đương với phương pháp tiêm bắp thông thường. Hiện bệnh viện Vachira Phuket đang tiến hành thử nghiệm phương pháp này, với một mũi vaccine AstraZenenca có lượng vaccine chỉ bằng 20% so với mũi tiêm thông thường, để tiêm cho những người đã tiêm hai mũi vaccine Sinovac. Cho tới nay, đã có khoảng 76,5% dân số Phuket được tiêm vaccine ngừa Covid-19, trong đó, có tới 87,1% người cao tuổi và 70% người có bệnh nền đã được tiêm vaccine.
Chương trình Hộp cát Phuket, được bắt đầu từ ngày 1/7, cho phép du khách nước ngoài có thể tới thăm hòn đảo này mà không cần phải trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc tại khách sạn. Sau khi tới Phuket và trải qua lần xét nghiệm Covid-19 đầu tiên với kết quả âm tính, họ có thể được tự do thăm thú hòn đảo. Tuy nhiên, họ cần phải có xác nhận đã tiêm đầy đủ vaccine trong vòng ít nhất 14 ngày trước đó hoặc giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và phải tự chịu chi phí cho các lần xét nghiệm Covid-19 trong thời gian lưu trú trên đảo. Sau 14 ngày trên đảo, du khách có thể quay về nước hoặc tự do tới thăm các khu vực khác ở Thái Lan.
Bên cạnh đó, bắt đầu từ 1/9 vừa qua, du khách nội địa ở Thái Lan cũng đã được phép tới Phuket du lịch. Tuy nhiên, để có thể tới thăm hòn đảo này, du khách cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước. Du khách cũng cần phải xuất trình bằng chứng về việc đã đặt phòng khách sạn trước và phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ 5 nếu họ dự định ở trên hòn đảo quá 7 ngày.
Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, kể từ ngày 1/7 đến 31/8, đã có khoảng 26.400 du khách nước ngoài tới du lịch tại Phuket theo chương trình "Hộp cát Phuket" và giúp tỉnh này thu được khoảng 1,6 tỷ bạt từ các nguồn liên quan tới du lịch. Số du khách này bao gồm 3.647 người Mỹ, 3.437 người Anh, 3.141 người Israel, 2.174 người Pháp và 2.159 người Đức.
THẢO NGUYÊN (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null