Bớt gánh nặng, thêm niềm tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giảm mức đóng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) cho người lao động (NLĐ) vào quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp xuống còn 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, thời gian áp dụng là 12 tháng, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-6-2022.

NSDLĐ và NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian 6 tháng tính từ tháng NSDLĐ nộp hồ sơ đề nghị…

Đó là một số quy định cụ thể về chế độ BHXH được ban hành trong Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7-7, cụ thể hóa Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nghị quyết và Quyết định ban hành nhanh chóng, đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo đối tượng trong xã hội sau thời gian dài chống chọi với dịch bệnh. Qua đó, càng thấy rõ hơn về sự quan tâm không chỉ với NLĐ, mà còn với NSDLĐ, cụ thể là doanh nghiệp (DN) các thành phần kinh tế. Lâu nay, các chế độ BHXH bắt buộc vẫn chiếm tỉ lệ đáng kể trong chi phí DN. Làm ăn trong điều kiện bình thường đã phải vắt óc tính toán doanh thu, lợi nhuận, có tích lũy để tái đầu tư, có phúc lợi để chăm lo tốt hơn cho nguồn nhân lực… không phải là việc dễ dàng. Dưới tác động của dịch Covid-19, việc làm ăn càng khó khăn hơn, để tồn tại được là những nỗ lực sinh tồn. Nay Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ ban hành, thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ đối với DN, giúp họ bớt đi một phần gánh nặng, chưa kể còn hỗ trợ DN về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian tối đa 6 tháng…

Bớt gánh nặng, bớt nỗi lo, đồng thời thêm mức hỗ trợ cho các đối tượng xã hội là những ghi nhận tích cực, không chỉ từ chủ trương của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, mà còn từ sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền TP HCM qua thực hiện gói hỗ trợ lần 2 của TP HCM đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại cuộc họp báo ngày 5-7, lãnh đạo TP HCM cho biết gói hỗ trợ dự kiến 886 tỉ đồng, hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động, những người yếu thế trong xã hội.

Hiểu dân đang rất cần nên chủ trương của TP HCM nhanh chóng, kịp thời, công khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách. Quan điểm vì dân thể hiện rõ qua việc người dân khỏi phải làm thủ tục phiền hà. Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan, TP HCM không yêu cầu giấy xác nhận tại nơi thường trú, cứ có giấy xác nhận tạm trú là được nhận tiền hỗ trợ. Đặc biệt, nguồn kinh phí TP HCM đã chuẩn bị sẵn sàng, "nếu phát sinh thì sẽ tiếp tục bố trí, không phải vì khống chế số tiền mà giảm đi việc hỗ trợ"-ông Hoan khẳng định.

Những ngày này, càng thấy rõ tình dân tộc nghĩa đồng bào. Sự hỗ trợ kịp thời giúp vượt qua lúc ngặt nghèo luôn đáng trân trọng, để cùng nhau vượt qua đại dịch. Những chính sách nhân văn từ một thành phố năng động và đầy nghĩa tình như TP HCM luôn có sức lan tỏa và lay động trong tâm hồn mỗi người, để thêm yêu thành phố này, trân trọng tâm huyết và tình cảm giữa chính quyền và người dân thành phố.

Theo THÔNG ĐẠT (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null