Bóng đá nữ Việt Nam tiệm cận đẳng cấp World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay sau khi giành vé đến World Cup 2023, nỗi lo lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là sự chênh lệch với những đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nhưng với màn trình diễn thuyết phục trước đội tuyển nữ Đức, Thanh Nhã và các đồng đội đang mang lại rất nhiều niềm tin.

KHÔNG CAM CHỊU KHI ĐỐI ĐẦU ĐỐI THỦ MẠNH

Cách đây gần 1 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đội tuyển nữ Pháp 0-7 tại sân Stade de la Source. Đội khách bị thủng lưới ở phút thứ 5 và vỡ trận nên nhận thêm 6 bàn thua ngay hiệp 1. Còn ở trận đấu với đội tuyển nữ Đức, đối thủ mạnh hơn nhiều so với đội tuyển nữ Pháp, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng để thủng lưới ngay phút thứ 3 nhưng điều khác biệt là họ đã không vỡ trận và sụp đổ. Mà ngược lại, các tuyển thủ nữ Việt Nam đã có một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà.

Các cô gái VN trưởng thành vượt bậc khi được cọ xát với những đối thủ đẳng cấp. Ảnh: BILD

Các cô gái VN trưởng thành vượt bậc khi được cọ xát với những đối thủ đẳng cấp. Ảnh: BILD

Đối đầu với các ngôi sao hàng đầu thế giới, Kim Thanh và các đồng đội đã không hề e ngại: mạnh dạn trong từng pha tranh chấp, đeo bám và cản phá, lăn xả để giành bóng trong chân đối phương. Họ cũng rất tự tin, chủ động ở những tình huống phản công hoặc kiểm soát bóng, tìm kiếm cơ hội tấn công. Đó là một tâm thế hoàn toàn khác với những thất bại đầy cam chịu trước đó.

HÌNH THÀNH LỐI CHƠI RÕ NÉT VÀ HIỆU QUẢ

Nếu như chỉ nhìn vào tỷ số thì trận thua 1-2 trước đội tuyển nữ Đức đã là một kỳ tích của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng các cô gái Việt Nam còn làm được nhiều điều lớn lao hơn thế. Nếu như một năm trước chúng ta chỉ có được 1 pha dứt điểm ở trận gặp tuyển nữ Pháp thì ở trận gặp tuyển nữ Đức, Việt Nam có tới 8 tình huống dứt điểm.

Đội Đức vượt trội về thể hình nhưng các cô gái Việt Nam không lép vế. Ảnh: VFF

Đội Đức vượt trội về thể hình nhưng các cô gái Việt Nam không lép vế. Ảnh: VFF

Quan trọng hơn, các cơ hội của Việt Nam đều đến từ những tình huống tấn công chủ động. Việt Nam đã có những miếng đánh rất hiện đại, nhanh, chính xác, có uy lực và cũng rất đẹp mắt. Chẳng hạn như pha bóng phối hợp nhuần nhuyễn ở đáy biên, sau đó trả ngược cho Hải Yến, Dương Thị Vân sút xa. Cả 2 tình huống dứt điểm từ ngoài vạch 16,50 m của Yến - Vân đều hiểm hóc. Hay như tình huống Tuyết Dung đã rất tinh quái bắt bài cắt được đường chuyền về của hậu vệ trái của tuyển nữ Đức, có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương.

Điều này chứng tỏ HLV Mai Đức Chung đã có những phương án sẵn sàng khi phải đương đầu với những đối thủ cực mạnh mà hàng tấn công không có cơ hội tiếp cận khu vực cấm địa.

TRƯỞNG THÀNH VƯỢT BẬC

Tiến bộ hơn nữa là nhiều thời điểm đội nữ Việt Nam tràn sang phần sân đối phương pressing tầm cao và khiến đối phương mắc lỗi. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong trận đấu vừa rồi là những tình huống phòng ngự chuyển đổi trạng thái vô cùng chính xác và hiệu quả của Thanh Nhã và đồng đội.

Một tập thể đoàn kết. Ảnh: VFF

Một tập thể đoàn kết. Ảnh: VFF

Dũng mãnh

Dũng mãnh

Pha ghi bàn của Nhã xứng đáng 10 điểm cho sự tập trung của hàng phòng ngự, đường chuyển mẫu mực vào khoảng trống và khả năng tăng tốc, sự tự tin và bản lĩnh của số 19 trong tình huống đối mặt. Nhưng trước đó thì đội nữ Việt Nam cũng đã có một tình huống tấn công trực diện cực hay với đường chuyền 1 chạm đầy cảm giác và tốc độ băng lên của Vũ Thị Hoa. Trong pha bóng đó, thời điểm bóng rời tay Kim Thanh đến khi Hoa dứt điểm, bóng chỉ qua chân 3 cầu thủ và tổng thời gian chỉ tầm 12 giây. Một pha bóng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của các nữ tuyển thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về đến Hà Nội vào trưa 27.6 và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam đến ngày 4.7. Ngày 2.7, đội sẽ dự tiệc xuất quân do Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức. Ngày 5.7, đội lên đường sang New Zealand dự World Cup và có 2 trận giao hữu gặp đội nữ Tây Ban Nha, đội New Zealand. Ngày 22.7, đội bắt đầu thi đấu ở bảng E, gặp đội Mỹ; ngày 27.7 gặp đội Bồ Đào Nha và ngày 1.8 gặp đội Hà Lan.

Trung Ninh

Đúng là một trận đấu giao hữu chưa nói lên nhiều điều, nhưng cách mà đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị đã cho thấy được tâm thế và sự sẵn sàng cho những thử thách sắp tới tại World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã rất tự tin, rất quyết tâm với niềm khát khao cao nhất. HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự cũng đã có những tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn với khả năng chịu đựng của hàng phòng ngự và những miếng phản công đơn giản, tốc độ mang dáng dấp của bóng đá hiện đại.

Chúng ta đã thấy được sự tiến bộ của những lứa cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa…, sự vững vàng của Kim Thanh, Diễm My, Hải Yến… Hy vọng khi các trụ cột ở hàng thủ như Chương Thị Kiều hay đội trưởng Huỳnh Như trở lại với phong độ tốt nhất, đội tuyển của chúng ta sẽ còn mạnh hơn để sẵn sàng tạo nên những bất ngờ tại World Cup 2023.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

(GLO)-Từ ngày 2 đến 5-8, Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII - 2025 đã diễn ra tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Tại giải đấu này, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 56 huy chương ở các nội dung thi đấu.

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

null