Bộ Y tế thành lập tổ công tác hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ công tác của Bộ Y tế có nhiệm vụ hỗ trợ điều tra, giám sát; triển khai lấy mẫu, xét nghiệm; điều trị bệnh nhân, truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Đắk Lắk...
Ngày 4.11, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký quyết định về việc thành lập tổ công tác của Bộ để hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại tỉnh này.
Theo đó, tổ công tác hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đắk Lắk có 7 thành viên, do tiến sĩ Cao Thái Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, làm tổ trưởng; tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm tổ phó; cùng với 5 thành viên là chuyên gia đến từ các Cục, Viện thuộc Bộ Y tế.
Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Đắk Lắk, gồm: hỗ trợ các hoạt động chuyên môn trong việc điều tra, giám sát, việc triển khai các hoạt động lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị người bệnh Covid-19; tổ chức cách ly, xử lý môi trường y tế; công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Tổ công tác cũng sẽ tham gia các cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai các hoạt động liên quan; kiểm tra, giám sát việc tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của T.Ư…
Xét nghiệm tầm soát diện rộng ở TP.Buôn Ma Thuột
Tính đến sáng 4.11, Đắk Lắk ghi nhận tổng cộng 4.602 ca mắc Covid-19; trong đó, 2.325 ca đang điều trị, 2.251 ca khỏi bệnh, 26 ca tử vong. TP.Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh, với 1.062 trường hợp. Thời gian gian gần đây, phần lớn số ca mắc Covid-19 của thành phố được phát hiện trong cộng đồng.

Cơ quan y tế xét nghiệm tầm soát cho người dân P.Tân An, Buôn Ma Thuột trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Trung Chuyên
Cơ quan y tế xét nghiệm tầm soát cho người dân P.Tân An, Buôn Ma Thuột trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Trung Chuyên
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm chủ động bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngày 4.11, UBND TP.Buôn Ma Thuột ban hành kế hoạch triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 trên địa bàn 16 xã, phường có ổ dịch phức tạp; thời gian thực hiện từ ngày 6 - 9.11.
Theo đó, để lấy mẫu xét nghiệm 83.951 hộ với 294.959 khẩu ở 16 xã, phường, TP.Buôn Ma Thuột thành lập 204 tổ xét nghiệm, mỗi tổ thực hiện xét nghiệm khoảng 500 mẫu/ngày. Bên cạnh đó, có 4 tổ lấy mẫu lưu động để xử lý các trường hợp có kết quả test nhanh dương tính Covid-19, thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null