Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-1, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão, gồm: Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam; Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên... Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Phó Chính ủy Quân đoàn 3 chủ trì buổi gặp mặt. 
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị Quân đoàn 3) đã thông tin đến các đại biểu về tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Theo đó, năm 2022, Quân đoàn thực hiện biểu tổ chức biên chế mới ở một số đơn vị theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đơn vị chú trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, tổ chức hành quân xa, mang vác nặng; huấn luyện vũ khí trang bị mới... Kết quả huấn luyện các đối tượng có 89,6% đạt khá, giỏi (46,5% giỏi), nhiều nội dung đạt giỏi. Đặc biệt có 2 đại đội và 6 trung đội huấn luyện chiến sĩ mới đạt “3 tiếng nổ” giỏi; diễn tập các cấp được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn và đạt kết quả tốt.
Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện tốt hoạt động kết nghĩa, tổ chức tốt hội nghị “Quân - Dân một ý chí”; thăm, chúc Tết, tặng quà lão thành cách mạng, gia đình chính sách, cấp ủy, chính quyền địa phương dịp Tết Nguyên đán với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tặng hơn 1,3 tấn gạo, 1.329 bộ quần áo cũ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ kinh phí xây dựng Quỹ vì người nghèo hơn 1,8 tỷ đồng; thực hiện tốt chương trình nâng bước em đến trường cho 256 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở biên giới với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Trong năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có nhiều tin bài tuyên truyền, cổ động các hoạt động của đơn vị. Tiêu biểu như Báo Gia Lai có 86 tin, bài; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội khu vực Tây Nguyên có 78 tin, bài; Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh Gia Lai đã có 36 tin, bài…
Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan báo chí đã cảm ơn lãnh đạo Quân đoàn 3 thời gian qua luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, đồng thời, mong muốn thời gian tới, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tiếp cận, phản ánh trung thực đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Ông Huỳnh Kiên- Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-cho rằng: Thời gian qua, Quân đoàn 3 luôn tổ chức các buổi gặp mặt, lắng nghe ý kiến của các cơ quan báo chí trên địa bàn để có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền, đây là một việc ít đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh làm được. Tổng Biên tập Báo Gia Lai mong muốn, thời gian tới, Quân đoàn nên lựa chọn các nội dung, các điển hình tiên tiến, mời các phóng viên đến tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị để hình ảnh người lính Quân đoàn 3 được lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, đặc biệt là hội viên hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Binh đoàn để xây dựng những đề cương, chọn lĩnh vực tuyên truyền sâu, rộng hơn các hoạt động của đơn vị. 
ông Huỳnh Kiên- Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Phong bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan báo chí thời gian qua đã luôn sát cánh cùng đơn vị, tuyên truyền phản ánh đa dạng các hoạt động của đơn vị. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh đầy đủ hoạt động của Quân đoàn. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị; tuyên truyền về công tác tăng gia sản xuất; đời sống của người lính...
Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Phó Chính ủy Quân đoàn 3 tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3 tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dịp này, Chính ủy Quân đoàn 3 đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân các cơ quan báo chí đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền về hoạt động của Quân đoàn năm 2022. 
                                                                                VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.