Bộ Công an nói gì về thông tin cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó cục trưởng C03 Bộ Công an bác bỏ thông tin ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tự tử.

Chiều 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Buổi họp báo do thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Bộ Công an nói về 3 triệu kit test Việt Á nhập từ Trung Quốc

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với 4 nhóm tội danh.

Sai phạm xuất phát từ việc phê chuẩn đề tài khoa học, sản xuất, phân phối cho đến việc móc ngoặc, chi tiền để trúng thầu cung ứng sản phẩm.

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, trả lời tại họp báo. Ảnh: Trần Cường
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, trả lời tại họp báo. Ảnh: Trần Cường


Về 3 triệu kit test Công ty Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc, thiếu tướng Thành cho biết, số kit test này được Công ty Việt Á nhập về để tài trợ chứ không nhập về để dán tem, đóng mác sản phẩm rồi bán ra thị trường như dư luận đồn đoán.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, bị can Phan Quốc Việt, cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Á, khai đã thu lãi 4.000 tỉ đồng và chi "bôi trơn" khoảng 800 tỉ đồng cho các đối tác để được cung cấp kit xét nghiệm. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an khẳng định, đây chỉ là lời khai, chưa phải kết luận chính thức.

Trong vụ án này, tới nay, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam gần 80 bị can, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc... và lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, CDC nhiều tỉnh, thành.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có thay đổi tội danh đối với các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long về tội nhận hối lộ hay không?, thiếu tướng Thành cho biết, đối với 2 bị can này, mỗi bị can bị khởi tố một tội danh khác nhau. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, còn ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

"Các tội danh này đều thể hiện rõ việc lợi dụng chức vụ, liên quan thế nào đến vụ án. Với ông Long có vụ lợi mới khởi tố tội danh đó", thiếu tướng Thành nói và cho biết thêm, vụ án đang được mở rộng điều tra, có kết quả sẽ thông tin kịp thời đến báo chí.

Không có chuyện bị can Nguyễn Thanh Long tự tử

Về thông tin cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và bị can Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tự tử trong trại tạm giam và tử vong, thiếu tướng Thành cho biết, đây là thông tin hoàn toàn không chính xác, hai bị can này đang bị tạm giam và thực hiện chế độ đầy đủ, sức khỏe và tâm lý hoàn toàn ổn định.

"Không có chuyện tự tử, chúng tôi cũng rất bức xúc, đề nghị báo chí có thông tin đính chính", thiếu tướng Thành nói.

Theo Trần Cường-Đan Hạ (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null