Bình Định tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kích cầu du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Quy Nhơn khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, thể thao và trải nghiệm, biểu diễn khoa học vào tối 1-11 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Báo Nhân Dân thông tin: Lễ khai mạc mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, thể thao và trải nghiệm, biểu diễn khoa học nhằm đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tạo thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, thưởng thức.

Các hoạt động này sẽ được tỉnh Bình Định tổ chức thường kỳ vào các ngày cuối tuần để phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao, khám phá khoa học của nhân dân và du khách, góp phần tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch. Đây là hoạt động nhằm góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến với Quy Nhơn-Bình Định trong những tháng cuối năm 2022 (mùa du lịch thấp điểm) và những năm tiếp theo.

Tiết mục đối luyện do các VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo Bình Định
Tiết mục đối luyện do các VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo Bình Định

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đông đảo người dân địa phương và du khách được thưởng thức chương trình biễu diễn tạp kỹ (tuồng, bài chòi, múa, hát, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc…); trải nghiệm lớp Võ cổ truyền và được phổ biến kiến thức phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện bộ môn này; được trực tiếp quan sát thiên văn (quan sát mặt trăng và một số thiên thể khác bằng kính thiên văn phản xạ và kính thiên văn tổ hợp); thực hiện trò chơi khoa học: Viên pin siêu phàm…


Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh nhấn mạnh, ngành Du lịch Bình Định đã phục hồi, phát triển mạnh mẽ sau đại dịch và được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong 10 tháng năm 2022, ngành Du lịch Bình Định đón trên 3,7 triệu lượt khách du lịch và tham quan, tăng gấp 2,2 lần; doanh thu du lịch đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với những kết quả đạt được, Du lịch Bình Định liên tục được các báo, tạp chí quốc tế đánh giá cao và dần khẳng định tên tuổi trên bản đồ du lịch quốc tế, điển hình như được Tạp chí du lịch Anh Rough Guides bình chọn là “điểm đến hàng đầu Đông Nam Á”; báo CNBC của Mỹ đã bình chọn là một trong 7 điểm đến an toàn trên thế giới; được tác giả Kylie McLaughlin (tạp chí Traveller - Australia) đánh giá là điểm du lịch biển sang trọng mà không đông đúc, hấp dẫn không kém “Thiên đường du lịch” Bali (Indonesia)…

Nhiều bạn trẻ hào hứng với các trò chơi khoa học. Ảnh: Báo Bình Định
Nhiều bạn trẻ hào hứng với các trò chơi khoa học. Ảnh: Báo Bình Định

“Năm 2022, ngành du lịch tỉnh Bình Định phấn đấu đón 4,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt 13.120 tỷ đồng. Riêng trong quý IV-2022 (mùa du lịch thấp điểm) tỉnh đặt mục tiêu đón hơn 534.000 lượt khách với doanh thu đạt hơn 1.540 tỷ đồng. Lễ khai mạc và triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, thể thao và trải nghiệm, biểu diễn khoa học tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành là hoạt động mở đầu cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch Bình Định Quý IV-2022. Hoạt động này sẽ diễn ra thường xuyên hàng tuần để phục vụ nhân dân và du khách; thể hiện sự góp sức chung tay đưa Quy Nhơn-Bình Định trở thành điểm đến an toàn-văn minh-thân thiện-hấp dẫn, nhằm hướng đến mục tiêu chính phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020-2025”- Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh nói.

QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.