Bình Định: Cãi nhau việc nấu cơm trên tàu cá, cháu đâm cậu dẫn đến tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi tàu cá đánh bắt trên biển, hai cậu cháu đã tranh cãi về việc nấu cơm. Hậu quả, cháu đâm cậu dẫn đến tử vong.
Ngày 11.1, thượng tá Phan Hồng Sơn, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Định cho biết: liên quan đến sự việc một ngư dân tử vong trên biển, được đưa vào bờ vào trưa 8.1.2022, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tài (32 tuổi, ngụ xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) về hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi của Tài đã dẫn đến cái chết cho cậu ruột là Nguyễn Văn Đời.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, vào ngày 22.12.2021, tàu cá BĐ 96931 TS của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi, ngụ P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn) làm chủ rời cảng cá Quy Nhơn để đánh bắt cá xa bờ ở vùng biển Trường Sa. Trên tàu, ngoài thuyền trưởng là ông Trần Văn Lân (43 tuổi, ngụ P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn) còn có 14 lao động khác đều ở Hoài Nhơn, trong đó có Trần Văn Tài và cậu ruột là Nguyễn Văn Đời (40 tuổi, ngụ xã Hoài Hải), Trần Minh (46, ngụ xã Hoài Mỹ)…

Nghi phạm Trần Văn Tài được dẫn giải vào bờ. Ảnh: Trị Bình
Nghi phạm Trần Văn Tài được dẫn giải vào bờ. Ảnh: Trị Bình
Sáng 31.12.2021, đến ca nấu cơm của Tài và ông Đời. Do Tài đang vá lưới, ông Đời ngồi uống rượu với một vài người bạn nên Tài nhờ 2 bạn cùng lứa tuổi là Sâm và Tuấn nấu cơm giúp. Do đó, ông Trần Minh có trách móc ông Đời việc đến ca nấu cơm lại chỉ lo uống rượu bắt 2 đứa nhỏ nấu.
Sau khi ăn cơm xong, trong lúc 2 cậu cháu ngồi rửa chén ở phía đuôi tàu, ông Đời có trách Tài việc đến ca nấu cơm lại đi vá lưới, không nấu để người ta nói. Sau đó, 2 cậu cháu lời qua tiếng lại. Đời lấy tô nhựa đang rửa ném vào đầu Tài rồi xông đến dùng tay đánh.
Do bị đánh nên Tài lấy con dao (dùng để làm cá, đang giắt gần chỗ rửa chén) cầm trên tay. Ông Đời tiếp tục xông vào đánh thì Tài cầm dao đâm 1 nhát vào vùng bụng dưới phía bên phải của ông Đời gây chảy máu. Mọi người trên tàu thấy vậy đã can ngăn, giật lấy con dao trên tay Tài và sơ cứu cho ông Đời.
Những ngày sau đó, mọi người trên tàu vẫn sinh hoạt bình thường không có mâu thuẫn gì. Ông Đời chỉ ăn ít hơn chứ không có biểu hiện xấu về sức khỏe. Đến sáng 4.1.2022, ông Đời bí tiểu, mệt, ho ra máu nên thuyền trưởng đã đưa tàu chạy về đảo Trường Sa để cấp cứu, tuy nhiên ông Đời đã chết lúc 1 giờ ngày 5.1 trước khi tàu vào đến đảo.
Trưa 8.1, thuyền trưởng Trần Văn Lân đã đưa tàu về đến bến Hàm Tử, TP.Quy Nhơn và trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Qua làm việc, Trần Văn Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định pháp y tử thi nạn nhân, qua đó xác định ông Đời tử vong vì nhiễm trùng, nhiễm độc do vết thương thấu bụng, thủng bụng.
Từ các chứng cứ, tài liệu nêu trên, ngày 9.1, Cơ quan CSĐT đã quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đến ngày 10.1, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo Trị Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null