Biệt thự 600m2 trên 'đất vàng' Đà Lạt cho thuê chỉ hơn 12,5 triệu đồng/tháng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giá thuê biệt thự số 25 Đinh Tiên Hoàng chu kỳ 2021-2026 chỉ gần 150,8 triệu đồng/năm, tức là hơn 12,5 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của UBND TP Đà Lạt về việc chủ trương ký kết phụ lục hợp đồng cho thuê biệt thự số 25 Đinh Tiên Hoàng (phường 2, TP Đà Lạt) do doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Song Anh HK Đà Lạt chuyển đổi doanh nghiệp dẫn đến tạo lập pháp nhân mới.

Biệt thự số 25 Đinh Tiên Hoàng đang kinh doanh khách sạn.

Biệt thự số 25 Đinh Tiên Hoàng đang kinh doanh khách sạn.

Theo ghi nhân của phóng viên, biệt thự số 25 Đinh Tiên Hoàng có diện tích 609 m2. Biệt thự này đang kinh doanh du lịch, nằm cạnh trụ sở Thành ủy Đà Lạt, đối diện sân golf Đồi Cù, cách hồ Xuân Hương hơn 1km và cách ngã 5 Đại Học chỉ vài trăm mét. Từ đây đi đến các địa điểm nổi tiếng khác của Đà Lạt chỉ trong tầm 3 km.

Năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi diện tích đất tại 25 Đinh Tiên Hoàng và cho DNTN Song Anh thuê đất gắn liền với nhà với hình thức trả tiền hằng năm. Thời hạn thuê 45 năm, từ 2016 đến 2061. Giá thuê đất sẽ tăng theo chu kỳ 5 năm.

Tìm hiểu của phóng viên, đơn giá thuê giai đoạn 2016-2021 đối với khu biệt thự trên đất vàng này chỉ gần 141,6 triệu đồng/năm, tức là 11,8 triệu đồng/tháng và 708 triệu đồng/chu kỳ 5 năm.

Cuối tháng 11-2023, UBND TP Đà Lạt đã thống nhất đơn giá thuê tài sản chu kỳ 2021 - 2026 biệt thự 25 Đinh Tiên Hoàng đối với DNTN Song Anh HK với giá gần 12,6 triệu đồng/tháng, tức là gần 150,8 triệu đồng/năm và 753,8 triệu đồng/chu kỳ 5 năm.

Vị trí biệt thự 25 Đinh Tiên Hoàng (vòng tròn đỏ) nằm bên cạnh Thành ủy Đà Lạt, sân golf Đồi Cù.

Vị trí biệt thự 25 Đinh Tiên Hoàng (vòng tròn đỏ) nằm bên cạnh Thành ủy Đà Lạt, sân golf Đồi Cù.

Từ năm 2021 đến nay, trong thời gian chờ phê duyệt của UBND TP Đà Lạt về đơn giá thuê biệt thự chu kỳ 2021-2026 thì từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp tạm thanh toán theo đơn giá 141,6 triệu đồng/năm của chu kỳ 1.

Hiện nay, UBND TP Đà Lạt đã thống nhất đơn giá 150,8 triệu đồng/năm nhưng chưa ký kết phụ lục hợp đồng thuê biệt thự do vướng mắc pháp nhân khi DNTN Song Anh HK Đà Lạt chuyển đổi thành Công ty TNHH Song Anh HK Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null