Bị phạt vẫn tiếp tục khai thác đá trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù bị xử phạt vi phạm hành chính và đang khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục khai thác đá trái phép tại làng Thung (xã Ia Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi vượt hơn 1 km từ trung tâm xã Ia Kly để tiếp cận bãi khai thác đá trái phép ở khu vực làng Thung. Địa điểm này nằm khá xa khu dân cư, giáp với suối Mơ và nương rẫy của người dân. Nhìn từ xa là cả một công trường khai thác đá với quy mô khá lớn, hố sâu chằng chịt, nhiều nơi bị đào bới nham nhở. Tại đây, vẫn còn mới dấu vết các phương tiện máy móc khai thác, xe vận chuyển đá, lán trại, lều bạt, đường dây điện và can đựng nhiên liệu máy nổ.
Theo quan sát của chúng tôi, khu vực này có số lượng đá khá lớn đã được đào lên, chủ yếu là đá trụ bazan. Sau khi dùng các phương tiện cơ giới đào lên khỏi mặt đất, nhân công tiến hành đục, chẻ thành nhiều loại đá xây dựng. Tại hiện trường, hàng trăm trụ đá cùng với nhiều đống đá thành phẩm nằm ngổn ngang. Đất đá tràn xuống lấp một phần suối Mơ phục vụ nước tưới cho các rẫy cà phê ở đây.
Khoáng sản bị khai thác trái phép tại làng Thung, xã Ia Kly. Ảnh: Thiên Thanh
Khoáng sản bị khai thác trái phép tại làng Thung, xã Ia Kly. Ảnh: Thiên Thanh
Trao đổi với P.V, ông Phạm Xuân Luyện-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kly-cho biết: Ngày 26-4, xã đã phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép. Sau đó, UBND xã thành lập đoàn kiểm tra và xác định ông Nguyễn Ngọc Thạnh (trú tại xã Ia Tôr) đã thuê nhân công vào khai thác đá trái phép. “Qua kiểm tra, tại hiện trường có hơn 43 m3 đá và một số nhân công, máy móc đang làm việc. Chúng tôi yêu cầu ông Thạnh dừng việc khai thác, giữ nguyên hiện trường để các cơ quan chức năng xử lý. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền, UBND xã đã lập hồ sơ và chuyển UBND huyện giải quyết”-ông Luyện nói.
Đến ngày 13-5, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng và buộc ông Thạnh phải nộp hơn 8 triệu đồng được quy đổi từ khoáng sản khai thác trái phép gồm: 27,5 m3 đá xây dựng, 5 m3 đá hộc đơn, hơn 11 m3 đá chẻ. Đồng thời, ông Thạnh phải cải tạo, khôi phục hiện trạng khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn. Quyết định cũng giao cho UBND xã Ia Kly giám sát việc khắc phục hậu quả.
Phương tiện mở đường vào mỏ khai thác. Ảnh: Thiên Thanh
Đường vào bãi khai thác đá trái phép. Ảnh: Thiên Thanh
Tuy nhiên, ngày 1-9, UBND xã Ia Kly kiểm tra thì phát hiện ông Thạnh tiếp tục lợi dụng việc khắc phục hiện trạng để khai thác hơn 10 m3 đá. Về việc này, ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Sau khi phát hiện ông Thạnh lợi dụng việc khắc phục hậu quả để tiếp tục vi phạm, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, lập biên bản. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, huyện sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo UBND xã Ia Kly thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ địa bàn để không xảy ra tình trạng này”.
Ngày 23-9, Huyện ủy Chư Prông cũng đã ban hành Công văn số 670-CV/HU yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và dừng ngay việc khai thác khoáng sản trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm. Đồng thời, kiểm tra, xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm hoặc thiếu trách nhiệm (nếu có) trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Đừng câu like trên sự đau thương

Đừng câu like trên sự đau thương

Những ngày qua, công an các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và một số địa phương khác đã làm việc, xử phạt nhiều người vì dùng tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ và những thiệt hại gây ra.