Bị đòi tiền thuê đất,Giáo sư Trần Thanh Vân: "Chúng tôi không muốn mắc nợ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KHCN, cùng nhiều cơ quan vào cuộc xử lý đề nghị của UBND tỉnh Bình Định miễn tiền thuê đất khu đất dành cho khoa học của giáo sư Trần Thanh Vân và trả lời trước ngày 1/7/2019, báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền để giải quyết.
Giáo sư Trần Thanh Vân: "Tôi quay về đây là để giúp đỡ Việt Nam". Ảnh: Dũ Tuấn.
Bình Định từng hứa dời cả trụ sở ủy ban!
Cách đây hơn 10 năm, ngày 5/8/2008 cuộc trò chuyện lịch sử diễn ra tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định giữa vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và GS Lê Kim Ngọc với lãnh đạo tỉnh để bàn bạc hình thành dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
Có lần, thể hiện sự cầu thị của chính quyền, ông Vũ Hoàng Hà, cựu Chủ tịch UBND, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Định từng khẳng định: “Nếu các giáo sư cần, có thể lấy trụ sở của Văn phòng UBND tỉnh để làm trung tâm, tôi sẽ dời trụ sở đi nơi khác”.
Vợ chồng GS Trần Thanh Vân trình bày, có rất nhiều nơi đề nghị nhưng ông muốn làm việc một cách khoa học, tìm hiểu nhiều nơi rồi mới định đoạt tùy theo tình thần hợp tác của các lãnh đạo ở các nơi. Quy Nhơn là 5 nơi ở miền Nam mà giáo sư để ý và muốn tìm hiểu.
Ông Vũ Hoàng Hà - người quyết tâm giữ chân giáo sư Vân đã có câu nói nổi tiếng: “Nếu cần thì thầy có thể lấy trụ sở của Văn phòng UBND tỉnh này để làm trung tâm, tôi sẽ dời trụ sở đi nơi khác”.
Đáp lại, ông Vũ Hoàng Hà nói rằng: “Chúng tôi không dễ gì đưa đất cho Hội của hai giáo sư nhưng tôi nghĩ rằng, dù có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng không biết tìm ở đâu mà mua và cũng không mua nổi cái mà 2 giáo sư sẽ mang lại, đó là chất xám”.
Lúc này, ông Hà muốn giữ chân vợ chồng giáo sư Vân ở lại, rồi chỉ lên bản đồ tỉnh Bình Định đặt câu hỏi: “Giáo sư muốn vị trí đất nào của tỉnh, chúng tôi sẽ cấp”.
Giáo sư Vân tìm vị trí bên bờ biển để các nhà khoa học suy ngẫm sáng tạo, ông đi từ Bắc vào Nam và nơi đâu cũng đón tiếp nồng hậu nhưng cuối cùng chọn vùng đất hoang vắng bên bờ biển Quy Hòa (TP.Quy Nhơn) để dừng chân.
“Quy Hòa sẽ trở thành một đô thị khoa học, giáo dục hoạt động hiệu quả, Quy Nhơn là viên ngọc quý về khoa học và trở thành một Princeton của Việt Nam”, giáo sư Vân kỳ vọng.
Trung tâm ICISE nằm tựa mình bên bờ biển Quy Hòa xinh đẹp.
10 năm sau cuộc gặp định mệnh, giữa thung lũng hoang dại và đầy cổ tích Quy Hòa, trung tâm ICISE mọc lên sừng sững đầy hào quang và hy vọng. Chỉ 5 năm đi vào hoạt động (từ năm 2013), ICISE đã từng có hàng chục hội nghị khoa học quốc tế đỉnh cao, nhiều trường hè khoa học chuyên đề thu hút sự tham gia của hơn 3.500 nhà khoa học quốc tế. Trong đó, có 12 nhà khoa học đoạt giải Nobel, 2 nhà khoa học đoạt giải Fields, 2 giáo sư đoạt giải Kavli (giải thưởng cao nhất lĩnh vực thiên văn học) cùng nhiều nhà khoa học danh tiếng khác.
Giáo sư gặp khó, địa phương cũng khổ
Câu chuyện êm đềm ở quá khứ là vậy, giờ đây giáo sư Trần Thanh Vân và trung tâm ICISE lại đang gặp khó khăn do vướng phải chính sách về đất đai.
Rắc rối xảy ra khi 146.611,5 m2 đất đã xây dựng các hạng mục để phục vụ khoa học, giáo dục, môi trường, không kinh doanh, phi lợi nhuận vướng các quy định pháp luật, không thuộc diện được miễn tiền thuê đất. Chi Cục Thuế Quy Nhơn liên tục gửi yêu cầu ICISE nộp tiền thuê đất từ năm 2013 - 2019, với số tiền gần 6 tỉ đồng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong dịp về thăm vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân.
Để tháo gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng 2 lần gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bộ, ngành đề nghị miễn tiền thuê đất cho diện tích phục vụ khoa học trên của ICISE.
Theo ông Dũng, dự án ICISE là mô hình mới, có tính đặc thù riêng, chủ yếu phục vụ nghiên cứu khoa học, chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành) là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học, không có lợi nhuận nên thời gian qua gặp không ít khó khăn về tài chính. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Thủ tướng xem xét, cho phép vận dụng doanh nghiệp nêu trên là doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ để được miễn tiền thuê đất.
Giáo sư Vân cho rằng, trung tâm ICISE là mô hình của một cơ quan phi chính phủ không vì lợi nhuận, phục vụ và đóng góp cho khoa học, giáo dục của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất, vì loại hình hoạt động này quá mới, không có trong danh mục ưu tiên.
“Chúng tôi mong mỏi các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cho ICISE được hưởng một số chính sách đặc thù để có thêm nguồn lực hoạt động”, giáo sư Vân đề nghị.
Giáo sư Vân khẳng định, lúc  mới có ý tưởng dự án, ông tin tưởng tuyệt đối lời hứa của lãnh đạo Bình Định từ thời ông Vũ Hoàng Hà là tỉnh sẽ miễn tiền thuê đất và hỗ trợ tối đa cho các hoạt động của dự án đối với phần đất liên quan đến hoạt động giáo dục, khoa học.
Trung tâm ICISE là mô hình hoàn toàn mới phục vụ khoa học, giáo dục ở Việt Nam.
“Lãnh đạo tỉnh rất ủng hộ nhưng lại vướng quy định nên chưa thể khai thông mọi chuyện. Năm 2008, nếu chủ tịch tỉnh không hứa cấp đất mà cho thuê đất thì chúng tôi dễ dàng chấp nhận hơn, còn bây giờ mọi lời hứa tôi sẽ quên hết. Không đòi hỏi, cũng không muốn mắc nợ, về đây chỉ để giúp Việt Nam, còn nếu phải tranh chấp thì chúng tôi sẵn sàng ra đi”, giáo sư Vân nói.
Ngoài ra, theo giáo sư Vân ông cũng đang gặp phải ‘rắc rối’ liên quan đến việc xây dựng khách sạn mang tên Vì khoa học (nằm ngoài diện tích đất phục vụ khoa học và đã nộp tiền thuê đất 50 năm), bởi vướng các quy định pháp luật hiện hành.
Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Khó khăn nào cũng có cách để giải tỏa, ngay lúc này có những chuyện lại nằm ngoài thẩm quyền xử lý của chính quyền Bình Định, kể cả Bí Thư, Chủ tịch UBND tỉnh, vậy giáo sư có tính đến phương án tiếp xúc với lãnh đạo Chính phủ để nêu khó khăn”, giáo sư Trần Thanh Vân trả lời thẳng thắn: “Làm khoa học thì tinh thần mới là quan trọng, trong trường hợp của chúng tôi sẽ chấp nhận thực hiện theo sự thật”.
Áy náy với nhà khoa học!
Sau hơn 5 năm chờ đợi chính sách ưu đãi nhưng chưa có câu trả lời, giáo sư Vân đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định, nếu không còn cách để hỗ trợ hoạt động không vì lợi nhuận của trung tâm, thông qua việc miễn tiền thuê đất hằng năm thì hãy chỉ đạo cơ quan hữu quan vận dụng chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư ở tỉnh. Ông áy náy khi bắt buộc phải giải thích rõ với nhà khoa học quốc tế trong Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam về việc cần phải trả tiền thuê đất đối với dự án không vì lợi nhuận này, mặc dù tỉnh Bình Định đã cố gắng hỗ trợ.

“Tôi đề nghị tỉnh Bình Định nếu không miễn tiền thuê đất được, hãy tính toán tiền cho thuê đất đối với chúng tôi ở thời điểm 2008, chứ không phải áp mức thuê đất hiện nay. Chúng tôi sẽ cố gắng xoay xở để trả, một lần hay nhiều lần tùy theo khả năng tài chính. Nếu không giải quyết dứt điểm việc này ngay bây giờ, rất khó thuyết phục các nhà khoa học tiếp tục tham gia hỗ trợ cho các hoạt động khoa học, giáo dục tại ICISE như hiện nay" , giáo sư Vân lo lắng..

Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null