Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được công nhận là bệnh viện hạng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 32 năm thành lập và phát triển, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã được công nhận là bệnh viện hạng 1.

Chiều 11.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố quyết định đạt bệnh viện hạng 1 với quy mô 750 giường bệnh.

Năm 1992, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được thành lập. Lúc bấy giờ, bệnh viện có 250 giường bệnh và khoảng 200 cán bộ, viên chức, nhân viên, trong đó có 17 bác sĩ.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, phát biểu tại buổi lễ.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, phát biểu tại buổi lễ.

Được sự giúp đỡ về nhân sự của Bệnh viện T.Ư Huế và sự đầu tư của dự án ODA thuộc Ngân hàng Tái thiết phát triển Cộng hòa Liên bang Đức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã phát triển về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bệnh viện được công nhận và xếp hạng 2 vào năm 2000.

Thời gian sau đó, thông qua nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được Bộ Y tế đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc và các tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, quy mô, cơ cấu lao động, trình độ cán bộ, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Năm 2024, sau 32 năm thành lập, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được công nhận đạt bệnh viện hạng 1.

Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum nhận quyết định công nhận đạt bệnh viện hạng 1

Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum nhận quyết định công nhận đạt bệnh viện hạng 1

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum có khả năng thăm khám, điều trị ngoại trú cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân/ngày và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho trên 41.000 lượt bệnh nhân/năm. Bệnh viện đã thực hiện thành thạo, thường quy các kỹ thuật cao trong điều trị bệnh, như: tim, phổi nhân tạo (ECMO), lọc máu liên tục, thay khớp háng, khớp gối bán - toàn phần, tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi các chuyên khoa ung bướu, sản, ngoại tiêu hóa. Bệnh viện cũng đang triển khai thành lập đơn vị cấp cứu tim mạch, nhi sơ sinh và đơn vị lọc thận.

Có thể bạn quan tâm

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null