Bầu cử Mỹ: Thế cục đảo chiều ở bang Pennsylvania

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Pennsylvania trở thành điểm nóng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, sau khi có dấu hiệu cho thấy ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang lật ngược thế cục tại đây.

Cựu Tổng thống Barack Obama ngày 10.10 đã có cuộc mít tinh đầu tiên vận động tranh cử cho ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris ở TP.Pittsburgh (bang Pennsylvania).

Nỗ lực của ông Obama

Trong lúc Phó tổng thống Harris ngày 10.10 vận động tranh cử tại bang chiến địa Nevada và sau đó tham gia mít tinh ở bang Arizona, ông Obama đã tìm cách tranh thủ sự ủng hộ cho bà ở Pennsylvania. Nhà cựu lãnh đạo chỉ trích ông Trump trong những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai, di trú và vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021, theo Reuters.

Ông Obama cũng chê trách người kế nhiệm về hành động tung tin đồn thất thiệt liên quan đến nỗ lực ứng phó của chính quyền liên bang về bão Helene và bão Milton. Chẳng hạn, sau khi bão Helene hoành hành vùng đông nam nước Mỹ, ông Trump phát biểu trên mạng xã hội rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden từ chối giúp đỡ người dân ở vùng ủng hộ đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Obama tại cuộc mít tinh TP.Pittsburgh (bang Pennsylvania) ngày 10.10
Cựu Tổng thống Obama tại cuộc mít tinh TP.Pittsburgh (bang Pennsylvania) ngày 10.10

"Các bạn có những nhà lãnh đạo đang tìm cách giúp đỡ, và kế đến các bạn đối mặt với một người chỉ dùng những lời lẽ dối trá để ghi điểm về mặt chính trị, và điều này mang đến hậu quả", báo The Hill dẫn lời ông Obama. Nhà cựu lãnh đạo dự báo cuộc bầu cử năm nay sẽ diễn ra sự so kè quyết liệt giữa hai ứng viên tổng thống. "Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao có người cho rằng ông Trump sẽ mang đến sự thay đổi", ông Obama nói.

Đồng thời, ông Obama cũng nỗ lực thuyết phục các nam cử tri da màu, nhóm mà ông cho rằng vẫn chưa ủng hộ phó tổng thống vì bà thuộc phái yếu, theo Reuters.

Ông Trump lợi thế ở bang Pennsylvania

Với việc "tung" lá bài nặng ký tên Obama vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử, đảng Dân chủ hy vọng nhà cựu lãnh đạo có thể giúp ứng viên Harris giành được lợi thế tại các bang chiến địa, đặc biệt là Pennsylvania. Đây là sự hỗ trợ vô cùng cần thiết trong bối cảnh các thị trường đặt cược đang thể hiện những số liệu cho thấy phần thắng có vẻ như đang nghiêng về ứng viên của đảng Cộng hòa.

Kể từ cuộc tranh luận ngày 1.10 giữa hai ứng viên tranh cử phó tổng thống là thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance của đảng Cộng hòa và Thống đốc Minnesota Tim Walz của đảng Dân chủ, các thị trường đặt cược đang ngả về phía ông Trump, theo trang đặt cược Polymarket. Báo USA Today nhận định sự trỗi dậy của làn sóng đặt cược mới đang làm tăng khả năng chiến thắng của ông Trump ở Pennsylvania.

Trong các tuần gần đây, những người cá cược trên Polymarket đặt cược bà Harris dẫn đầu với khoảng cách hẹp ở Pennsylvania, tiểu bang có 19 phiếu đại cử tri. Trong trường hợp thắng được toàn bộ các tiểu bang thân thiện với đảng Dân chủ, bà Harris với Pennsylvania sẽ vượt qua con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để tuyên bố chiến thắng chung cuộc.

Thế nhưng, số liệu cá cược đã đổi chiều sau khi chiến dịch tranh cử của ông Trump ngày 5.10 quay lại nơi từng xảy ra vụ ám sát hụt ở thị trấn Butler (bang Pennsylvania) ngày 13.7. Còn chưa đầy 4 tuần đến ngày bầu cử 5.11, cơ hội ông Trump giành Nhà Trắng năm nay đang tốt hơn nhiều so với 2 lần tranh cử trước đó, lần lượt vào năm 2016 và 2020.

Tính đến tối 9.10 (giờ VN), Polymarket dự báo tỷ lệ thắng của ông Trump là 53,1%, con số cao nhất kể từ tháng 8. Hay nói cách khác, cơ hội chiến thắng của ông Trump đang tăng lên nhờ vào cơ hội thắng Pennsylvania. Trên Polymarket, ông Trump dẫn trước bà Harris 6,5% vào ngày 9.10. Còn trang Betfair Exchange, nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất ở Anh, cùng ngày thể hiện chỉ số cách biệt là 3% nghiêng về phía ông Trump. Cách đó 4 năm, ngày 9.10.2020, tỷ lệ đặt cược ứng viên đảng Dân chủ Biden thắng là 65%, và ông Biden đã trở thành tổng thống năm đó.

Florida, Georgia không kéo dài thời hạn đăng ký cử tri

Bất chấp ảnh hưởng từ siêu bão Helene và Milton, 2 thẩm phán liên bang đã từ chối gia hạn thời gian đăng ký cử tri ở hai bang Florida và Georgia cho ngày bầu cử 5.11. Reuters hôm qua đưa tin thẩm phán Eleanor Ross ở TP.Atlanta (bang Georgia) bác đề nghị kéo dài thời gian đăng ký đến ngày 14.10. "Chúng tôi chưa nghe ai phản hồi không thể đăng ký đi bầu vì bão", thẩm phán Ross cho biết. Một ngày trước đó, thẩm phán Robert Hinkle ở TP.Tallahassee (Florida) ra phán quyết tương tự trước đề xuất gia hạn thời gian đăng ký cử tri thêm 10 ngày so với hạn chót 7.10.

Thụy Miên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null