Bất ngờ với dự báo của ChatGPT về cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT đã đưa ra những dự đoán táo bạo.

Không giống như các cuộc thăm dò hoặc phân tích thông thường, các dự đoán của ChatGPT bao gồm cả những diễn biến chính trị đáng ngạc nhiên và bất ổn xã hội có thể xảy ra.

Khi được hỏi về kết quả của cuộc đua giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, ChatGPT đưa ra một kịch bản bất ngờ. ChatGPT không chọn ứng viên nào mà bóng gió rằng cả ông Trump lẫn Harris đều có thể không giành chiến thắng. Thay vào đó, ChatGPT ám chỉ "một chú ngựa ô sẽ trỗi dậy trong bóng tối".

Thêm một chút hấp dẫn vào dự đoán của mình, ChatGPT nói rằng sẽ có cú ngoặt thay đổi không lường trước được vào giờ phút cuối cùng, không bên nào có thể dễ dàng giành phần thắng. "Một cái tên chưa từng được nhắc đến" sẽ xuất hiện.

Ngoài ra, theo ChatGPT, đồng hành với cả ông Trumpbà Harris không phải là cái tên quen thuộc (tức là không phải Thống đốc bang Minnesota Tim Walz hay Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance).

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Politico
Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Politico

Kênh NDTV không biết liệu nhân vật bí ẩn mà ChatGPT ám chỉ có là một trong những ứng cử viên phó tổng thống không? Điều này chỉ có thời gian mới trả lời được.

ChatGPT không dừng ở đó. ChatGPT đã vẽ ra một tương lai đáng ngạc nhiên cho con gái của ông Trump là Ivanka Trump, dự đoán bà có thể đóng một vai trò quan trọng trên chính trường.

Tương tự như vậy, tên của Elon Musk đã xuất hiện trong những suy ngẫm của ChatGPT, mặc dù không rõ tỉ phú công nghệ này có thể đóng vai trò gì.

Bên cạnh đó, ChatGPT cảnh báo về tình trạng bất ổn và biến động xã hội khi diễn ra bầu cử, nhắc đến các cuộc biểu tình và bạo lực tiềm tàng, gợi nhớ đến vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Dù đưa ra những dự đoán đáng ngại nhưng ChatGPT vẫn nuôi hy vọng về một giai đoạn chữa lành. Khi ấy, các nhà lãnh đạo nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ và thúc đẩy sự thống nhất và hòa bình.

Dự báo của hà mã lùn Moo Deng

Ở Thái Lan, "hiện tượng mạng" mới nổi - chú hà mã lùn Moo Deng - dự đoán ông Trump giành chiến thắng.

Trong video do sở thú Khao Kheow ở tỉnh Chon Buri (miền Trung Thái Lan) đăng trên TikTok, giữa hai phần trái cây ghi tên Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, Moo Deng chẳng hề do dự chọn ứng viên đảng Cộng hòa.

ha-ma-1730797988365224128099.jpg
Chú hà mã lùn Moo Deng dự đoán ông Trump giành chiến thắng. Ảnh: X

Dự đoán của chú hà mã lùn Moo Deng nghiêng về phần lớn các cuộc thăm dò và cá cược. Một cuộc thăm dò mới từ AtlasIntel cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris, nhất là ở 7 bang dao động. Khoảng 49% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Trong khi đó, nhà phân tích người Pháp Christophe Barraud được mệnh danh là "nhà kinh tế chính xác nhất thế giới" cũng dự đoán kết quả bầu cử Mỹ nghiêng về ông Trump.

Chú hà mã lùn Moo Deng dự đoán ông Trump giành chiến thắng.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null