Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh bán thuốc giả chiếm đoạt tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa điều tra làm rõ và truy bắt được nhóm đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28/7/2023, bà Phạm Thị Dung (SN 1958, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) đến Công an phường Tân Thành trình báo về việc bị một nhóm đối tượng thôi miên, lừa bán thuốc giả rồi chiếm đoạt 9,9 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Thành nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Buôn Ma Thuột xác định nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên đã tẩu thoát về địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 25/8/2023, tổ công tác của Công an TP. Buôn Ma Thuột đã đến TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 13, quận Tân Bình bắt giữ nhóm đối tượng này, gồm: Trần Thị Thu (SN 1972), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1969), cùng trú tại tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thị Oanh (SN 1972, trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Nhóm này do Thu cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thu đã rủ các đối tượng trong nhóm cùng đi lừa bán thuốc chữa bệnh (thuốc giả). Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên “Phong Quế Chi”, “Viện khoa học 103, 108” về tự đóng gói. Sau đó, các đối tượng rủ nhau lên TP. Buôn Ma Thuột thuê khách sạn ở để “hành nghề”.

Đối tượng Trần Thị Thu (áo màu tím) bị bắt giữ.

Đối tượng Trần Thị Thu (áo màu tím) bị bắt giữ.

Trước khi thực hiện, Thu bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người. Cụ thể, Vinh giả làm bác sĩ, đứng ở khu vực gần nơi Thu tiếp cận người mua thuốc. Kim Anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối đây là thuốc quý, người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho người bị hại. Còn Oanh đứng từ xa cảnh giới.

Sáng 28/7/2023, nhóm đối tượng đến ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) tiếp cận bà Dung rồi dàn cảnh lừa bán thuốc giả chiếm đoạt 9,9 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan Công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên sớm đến Công an TP. Buôn Ma Thuột trình báo để được xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null