Bắt giữ người để đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ vì không đòi được nợ, Võ Xuân Chánh (SN 1985, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đã cùng đồng bọn bắt giữ anh Hoàng Công Danh (SN 1994, trú tại thôn 19, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) suốt từ trưa 1-1 đến trưa 2-1. Sự việc chỉ bị phát giác khi nạn nhân trốn thoát chạy đến cơ quan Công an trình báo.

Khoảng 12 giờ ngày 2-1, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo của anh Hoàng Công Danh về việc anh vừa bị một nhóm đối tượng ở thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông bắt giữ suốt gần 24 giờ. Khẩn trương điều tra, xác minh, ngay trong ngày, Công an huyện Chư Sê đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Võ Xuân Chánh (SN 1985), Võ Văn Phú (SN 1999), Phạm Bá Trường (SN 1999), cùng trú tại thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

 2 đối tượng Võ Xuân Chánh và Võ Văn Phú. Ảnh: V.P
2 đối tượng Võ Xuân Chánh và Võ Văn Phú. Ảnh: V.P

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Chư Sê, anh Danh có nợ Võ Xuân Chánh 20 triệu đồng từ năm 2014. Dù Chánh đã nhiều lần đòi nhưng anh Danh vẫn chưa trả. Vì vậy, khoảng 12 giờ ngày 1-1, Chánh nhờ Trường điều khiển xe máy BKS 29D1-254.65 chở đến xã Ia Tiêm tìm anh Danh để đòi nợ. Khi thấy anh Danh đang chơi ở quán bida, Chánh đi vào kẹp cổ kéo anh Danh ra ngoài. Tại đây, Chánh và Trường đã dùng tay đánh anh Danh nhiều cái. Sau đó, 2 đối tượng kéo anh Danh lên xe máy đưa đi được khoảng 3 km rồi tiếp tục dừng lại đánh anh Danh. Chưa dừng lại ở đó, Chánh lấy áo khoác của Trường trùm lên đầu anh Danh rồi chở anh tới nghĩa địa thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng. Đến nơi, Chánh điện cho Phan Mạnh Cường (SN 1989, trú cùng thôn) rồi nhờ Cường và Trường chở anh Danh về nhà rẫy của Chánh ở thôn Phú Mỹ.

Đến 19 giờ cùng ngày, Chánh quay về nhà rẫy của mình thì thấy Cường và Võ Xuân Phú đang ở đó cùng anh Danh. Chánh nói Trường đi mua bia về để cả nhóm cùng uống. Trong khi nhậu, Chánh nói: “Tối nay đứa nào ngủ lại trông thằng Danh cho anh. Nó nợ tiền anh. Tối ngủ xích nó lại cho nó khỏi trốn”. Nhậu đến khoảng 22 giờ, Chánh và Cường đi về, để Phú ở lại trông giữ anh Danh. Khi đi ngủ, Phú dùng một đoạn dây xích dài khoảng 1 mét có 2 ổ khóa để khóa tay anh Danh rồi cố định vào khung cửa sổ nhà rẫy.

Khoảng 7 giờ sáng 2-1, Chánh quay lại nhà rẫy. Tại đây, Chánh buộc anh Danh phải ra bốc rơm và làm cỏ tiêu cho Chánh để trừ nợ. Chánh giao cho Phú tiếp tục ở lại rẫy để trông anh Danh. Đến 11 giờ cùng ngày, do có việc phải đi ra ngoài, Phú lại dùng đoạn dây xích khóa tay anh Danh. Sau khi Phú đi, anh Danh đã tháo xích bỏ trốn và đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê, qua đấu tranh, các đối tượng Chánh, Trường, Phú đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi bắt, giữ người trái pháp luật của mình. Hiện Công an huyện Chư Sê đang tạm giữ cả 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

null