Bắt giữ đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại các trạm BTS ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) của các nhà mạng.

Hầu hết các vụ trộm cắp xảy ra tại các khu vực rẫy vắng, xa khu dân cư, ít người qua lại. Đối tượng thường lợi dụng thời điểm đêm khuya, thời tiết mưa gió, dùng kìm cắt khóa cửa và cắt dây cáp điện, dây tiếp địa tại các trạm BTS.

Công an huyện Cư M'gar thực nghiệm lại hiện trường N.T.T trộm cắp tài sản tại các trạm BTS . (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an huyện Cư M'gar thực nghiệm lại hiện trường N.T.T trộm cắp tài sản tại các trạm BTS . (Ảnh: Công an cung cấp)

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho các nhà mạng mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sét đánh gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar đã chỉ đạo lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, điều tra làm rõ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư M’gar đã xác định đối tượng nghi vấn là N.T.T. sinh năm 1977, trú tại thôn 8, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. N.T.T. là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang không nghề nghiệp và đã có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh làm việc, N.T.T. đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, chỉ trong thời gian tháng 7/2024, N.T.T đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại các trạm BTS của các nhà mạng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư M’gar, trong đó, 3 vụ tại xã Ea Mdroh, 2 vụ tại xã Ea Kiết, tại thị trấn Quảng Phú và các xã Cư Suê, Quảng Hiệp, Ea Mnang, Ea Kpam mỗi địa bàn 1 vụ.

N.T.T. khai nhận đã dùng kìm cắt khóa cửa đột nhập vào bên trong các trạm BTS để cắt trộm 2 bảng kim loại bằng đồng và 327,5m dây cáp điện, dây tiếp địa các loại, sau đó dùng dao rọc giấy lọc lấy lõi bằng kim loại đồng phía trong rồi đem đi bán phế liệu. Ngoài ra, Công an huyện Cư M’gar còn làm rõ đối tượng N.T.T đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản của các nhà mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel trên địa bàn các huyện Ea Súp, Krông Búk thuộc tỉnh Đắk Lắk và các huyện thuộc tỉnh Đắk Nông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với N.T.T. về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NGUYỄN HOÀI BÃO (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null