Bắt giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Thanh Quang Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã chỉ đạo nhân viên lập và ký toàn bộ hồ sơ quyết toán khống số tiền hơn 300 triệu đồng.
Ngày 2-6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
 
Công an huyện Đức Trọng đọc lệnh bắt bắt Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng.
Công an huyện Đức Trọng đọc lệnh bắt bắt Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng xác định thông qua liên kết đào tạo với Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng (liên kết với TP HCM), ông Nguyễn Thanh Quang đã chỉ đạo nhân viên lập và ký toàn bộ hồ sơ quyết toán khống nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách cấp cho Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng.
Tổng số tiền đã được quyết toán khống hơn 280 triệu đồng. Số tiền này ông Quang tự ý bỏ ngoài sổ sách kế toán đơn vị và sử dụng chi vào các hoạt động của trung tâm.
 
Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng nơi ông Quang làm giám đốc.
Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng nơi ông Quang làm giám đốc.
Ngoài ra, quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng còn xác định trong năm 2018-2019, ông Quang còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng, tự quyết định để ngoài sổ sách kế toán của đơn vị đối với nguồn thu được trích lại từ hoạt động khám sức khỏe cho các học viên thi Giấy phép lái xe A1, tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.
Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Nguyễn Thanh Quang, thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null