Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo 110 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21-5, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt giam Hoàng Nam Đến (SN 1978, trú TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền được xác định là 110 tỷ đồng.
 

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Đến.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Đến.

Hoàng Nam Đến nguyên là cán bộ Ngân hàng NN-PTNN (Agribank) - Chi nhánh tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) từ năm 2008, đến năm 2017 Đến xin nghỉ việc tại đây. Từ năm 2016 đến tháng 9-2017, bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất ngày, Đến đã lừa vay và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại, sau không có khả năng chi trả, các bị hại làm đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng

Quá trình điều tra, xác định, hành vi lừa đảo của đối tượng Đến liên quan đến số tiền rất lớn, thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra cấp tỉnh, Công an huyện Đức trọng chuyển hồ sơ lên cấp trên tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp nhận vụ án, từ tháng 4-2018 đến nay, Phòng PC44 Công an tỉnh Lâm Đồng, qua điều tra mở rộng vụ án, làm việc với các bị hại, làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Đến, đến nay xác định đối tượng đã lừa đảo của 22 bị hại với số tiền 110 tỷ đồng. Ngày 9-5-2018, cơ quan CSĐT đã đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Được biết, đối tượng đã có vợ, 2 con.

Theo lãnh đạo phòng PC44 Công an Lâm Đồng cho biết, ngoài đối tượng Hoàng Nam Đến, Cơ quan điều tra đang thụ lý điều tra 2 vụ khác cũng liên quan đến các cán bộ ngân hàng, cũng bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Cụ thể, như trường hợp đối tượng Ngô Minh Sơn (SN 1969), nguyên Phó giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng S.H (viết tắt - PV) ở Đức Trọng, hiện có 10 nguyên đơn tố cáo, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định là 16,2 tỷ đồng. Sơn hiện đã bị sa thải, và đang bỏ trốn.

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, trú tại 552 Thống Nhất, TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), chuyên viên chăm sóc khách hàng của Ngân hàng S. lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Hiện đã bị khởi tố để điều tra, làm rõ.

Qua báo Công an TP.HCM, Phòng PC44 Công an Lâm Đồng yêu cầu đối tượng Ngô Minh Sơn nhanh chóng trình diện tại cơ quan điều tra để làm việc nhằm hưởng lượng khoan hồng của luật pháp, nếu cố tình trốn tránh, khi bị bắt sẽ bị xử lý nghiêm.

Thượng tá Phạm Xuân Thủy - Trưởng phòng PC44, Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng - cho biết, tình trạng cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng, vay tiền của các khách hàng, người dân, trả lãi ngày, lãi suất cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều trường hợp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, đề nghị bà con cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Ngọc Hà/congan

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null