![]() |
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia |
![]() |
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia |
Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù, ẩm ướt; trong khi khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang được hưởng những ngày nắng đẹp.
Ngày 19/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.
Giới chức ngày 16.2 thông báo ít nhất 9 người đã thiệt mạng ở miền đông nước Mỹ, khi những cơn bão mạnh gây ra lũ lụt và gió cực mạnh, theo AFP.
Nam bộ vừa hứng chịu đợt mưa trái mùa lịch sử do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực phía nam của Tây nguyên và phía đông của Nam bộ, nối với áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa của Biển Đông.
Sáng 16/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.
Theo dự báo, từ ngày 19 - 23.2, Nam bộ khả năng cao hứng đợt mưa trái mùa do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông, kết hợp với không khí lạnh.
La Nina khiến các đợt không khí lạnh có thể xuất hiện kéo dài đến tháng 4 ở miền Bắc còn miền Nam nắng nóng xuất hiện muộn và số ngày nắng nóng ít hơn. Bên cạnh đó, mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng và thường xuyên hơn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xuất hiện cùng không khí lạnh.
Sáng sớm 13/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ, trong khi đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến gần bờ.
Với thời tiết mưa phùn, sương mù kéo dài làm độ ẩm trong không khí ở mức cao, không loại trừ khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Trong những ngày tới, thời tiết trên Biển Đông sẽ tiếp tục xấu do ảnh hưởng của vùng áp thấp và gió mùa đông bắc.
Ngày 9/2, Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 15-17 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C.
Theo dự báo, từ nay đến ngày 10.2, nhiều khu vực trên Biển Đông thời tiết xấu khi có gió đông bắc giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 5 - 7 m.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ xuất hiện gió giật mạnh, thời tiết lạnh sẽ tiếp tục kéo dài trong 3-5 ngày tới.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ C.
Khu vực Bắc Bộ từ chiều 7/2, trời chuyển rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.
Dự báo khoảng ngày 7-8/2 (thứ Sáu, thứ Bảy tuần này), một đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta gây rét đậm rét hại khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Hà Nội thấp nhất chỉ 7-8 độ. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Tháng Hai này, không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta và có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối tháng Hai gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại.
Ngày và đêm 1/2, nhiều khu vực trên cả nước có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm; phía Tây Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C, ngày nắng; khu vực Nam Bộ đêm trời lạnh.
Từ ngày 1-2/2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, có nơi dưới 10 độ C.
Thời tiết khu vực miền Bắc nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ, trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.
Thời tiết 5 ngày tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, theo dự báo miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, trời rét đậm, sau rét về đêm và sáng; miền Nam có nhiệt cao nhất 29 - 33 độ C.
Đêm giao thừa, người dân TP.HCM ra đường cảm thấy se lạnh, không giống những năm trước. Vì sao như vậy?