Báo Mỹ xếp TP.HCM đứng đầu xu hướng điểm đến ở châu Á năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Travel off Path, chuyên về thông tin du lịch, vừa điểm danh 7 điểm đến hàng đầu trong xu hướng du khách quay trở lại châu Á năm 2023.

Du khách đang háo hức quay trở lại châu Á vào năm 2023 sau những khủng hoảng của đại dịch Covid-19, khủng hoảng địa chính trị ở châu Âu và lạm phát lan rộng toàn cầu trong năm qua. Châu Á luôn là điểm đến "nóng" của du khách và chưa bao giờ hết những điều tuyệt vời để khám phá.

 

Tokyo, Nhật Bản, đang được du khách tìm kiếm tăng cao. Ảnh: N.T.Tâm
Tokyo, Nhật Bản, đang được du khách tìm kiếm tăng cao. Ảnh: N.T.Tâm


Trong thực tế, châu Á vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trạng thái bình thường trong chống dịch như châu Âu. Chẳng hạn, Trung Quốc chưa rõ ràng về việc mở cửa đón du khách quốc tế như thế nào và thế giới đang chờ đợi đến ngày 8.1, thời điểm đất nước tỉ dân này sẽ chính thức mở cửa sau 3 năm "cách ly". Một số quốc gia còn lại như Nhật Bản vẫn đòi hỏi du khách phải khai báo tiêm ngừa Covid-19, xét nghiệm PCR những người chưa tiêm phòng, kể cả trẻ em... Tuy nhiên, cùng với đó, nhiều điểm đến ở châu Á đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường như khi chưa có dịch.

Hãng lữ hành trực tuyến hàng đầu thế giới có trụ sở ở Mỹ Kayak đã lựa chọn châu Á và Thái Bình Dương là điểm đến của du lịch quốc tế năm 2023, dựa trên số lượng tìm kiếm của khách hàng. Trong khi đó, 2022 là năm của du lịch châu Âu khi châu lục này đã sớm loại bỏ những hạn chế đi lại hoặc các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Đối với du khách Mỹ, thuận lợi của họ là có danh sách dài những chặng bay kết nối trực tiếp đến châu Âu. Tuy nhiên, theo khảo sát của các hãng lữ hành, năm 2023 sẽ chứng kiến du khách tìm kiếm những điểm đến xa hơn, thậm chí là những nơi không có những chặng bay thẳng.

Sau đây là 7 điểm đến dẫn đầu "trending" ở châu Á của du khách:

Đứng thứ 7 là Tel Aviv, Israel. Về mặt lý thuyết, đất nước này có vị trí địa lý ở châu Á, nhưng Tel Aviv lại là đô thị mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải. Trong nhiều năm qua, thành phố này nổi tiếng là "vùng đất tự do" nhất ở Trung Đông và cũng là điểm đến văn hóa, ẩm thực hàng đầu khu vực. Tìm kiếm về Tel Aviv tăng 134% so với cùng kỳ 2022. Israel cũng đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế về Covid-19.


 

 TP.HCM được xem là trung tâm du lịch của Việt Nam khi nhiều du khách đến đây và tỏa đi khắp cả nước. Ảnh: Độc Lập
TP.HCM được xem là trung tâm du lịch của Việt Nam khi nhiều du khách đến đây và tỏa đi khắp cả nước. Ảnh: Độc Lập



Vị trí thứ 6 là Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng với nhiều đền chùa, vườn cây xanh trong đô thị, hệ thống tàu điện thuận tiện và văn hóa ẩm thực độc đáo. Mặc dù vẫn còn một số điều kiện phòng dịch trong quá trình nhập cảnh nhưng việc du lịch Nhật Bản đã dễ dàng hơn rất nhiều. Số lượt tìm kiếm Nhật Bản đã tăng 150%. Vị trí thứ 5 là Bangkok, Thái Lan. Đây là điểm đến rất phổ biến với du khách Mỹ và tỷ lệ tìm kiếm về Bangkok tăng 166% so cùng kỳ.

Vị trí thứ 4 thuộc về Hồng Kông, với tỷ lệ tăng 190%; Singapore tăng 201%; Đài Bắc, Đài Loan, tăng 289%.

Điểm đến châu Á đứng đầu xu hướng 2023 thuộc về TP.HCM khi có tỷ lệ tìm kiếm tăng đột biến. Du khách đến thành phố sôi động nhất Việt Nam sẽ có cơ hội khám phá những nét hiện đại tồn tại song song những cổ kính, xưa cũ. Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp được bảo tồn gần như nguyên vẹn, trở thành điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố... Tỷ lệ tìm kiếm về TP.HCM tăng tới 769%, bỏ xa đối thủ đứng ngay sau là Đài Bắc. "Người Mỹ chắc chắn sẽ đổ xô đến Việt Nam vào năm 2023. Hiện các quy định về phòng chống Covid-19 không được áp dụng tại Việt Nam, điểm đến này đã hoàn toàn trở lại như thời điểm trước dịch", tờ báo viết. Trong năm 2022, khách Mỹ đến Việt Nam chỉ đứng sau Hàn Quốc.

Nếu tính top 10 bao gồm cả châu Á - Thái Bình Dương, danh sách gồm: TP.HCM, Đài Bắc, Aukland (New Zealand), Singapore, Hồng Kông, Melbourne (Úc), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Úc) và Tel Aviv (Israel).

Theo Vi Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

“Du lịch cảm xúc”

“Du lịch cảm xúc”

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

null