Bảo Lộc: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe máy tuồn về Bình Dương tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nghi phạm chạy xe máy đảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), khi phát hiện người dân mất cảnh giác thì tiến hành bẻ khóa trộm xe máy. 

Khi Huấn và Duy đang thực hiện vụ trộm xe máy tại xã Đại Lào thì bị các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc khống chế bắt gọn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Khi Huấn và Duy đang thực hiện vụ trộm xe máy tại xã Đại Lào thì bị các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc khống chế bắt gọn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Băng nhóm này vừa thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy, và đang thực hiện vụ trộm thứ 5 thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt "nóng".
Chiều 29.8, Công an TP.Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Huấn (31 tuổi, ngụ tại H.Thanh Chương, Nghệ An) và Trần Văn Duy (35 tuổi, ngụ tại H.Nghĩa Hưng, Nam Định); đồng thời, triển khai lực lượng phối hợp với công an các địa phương để truy bắt các nghi can liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn TP.Bảo Lộc trong thời gian từ ngày 20 đến 27.8.
Qua điều tra, truy xét, băng nhóm trộm cắp này có 5 nghi can, trong đó 3 nghi can chuyên trộm cắp và 2 nghi can có "nhiệm vụ" cha giấu và tiêu thụ tài sản trộm cắp được.

Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy tại cơ quan công an
Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy tại cơ quan công an
Trước đó, vào ngày 20.8, Công an TP.Bảo Lộc nhận được trình báo của người dân  P.Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) bị kẻ gian trộm cắp xe máy. Trong lúc Công an TP.Bảo Lộc đang điều tra, xác minh thì liên tiếp nhận được tin báo về 2 vụ mất xe máy tại P.2 và P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc).
Công an TP.Bảo Lộc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá băng nhóm này. Đến ngày 27.8, khi Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy vừa trộm 1 xe máy tại P.Lộc Phát, đang trộm thêm chiếc xe máy tại xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc) thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Dụng cụ bẻ khóa xe máy được công an thu giữ ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Dụng cụ bẻ khóa xe máy được công an thu giữ ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Bị bắt, Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy khai nhận đã đưa xe máy trộm được về cất giấu tại nhà Hoàng Tuấn Vũ (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc), sau đó sẽ tháo biển số, chuyển về tỉnh Bình Dương tiêu thụ.
Từ lời khai của Huấn và Duy, Công an TP.Bảo Lộc triệu tập Hoàng Tuấn Vũ, tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Vũ. Tại đây, Công an TP.Bảo Lộc thu giữ 3 xe máy, trong đó có 2 xe là tang vật các vụ trộm trên địa bàn TP.Bảo Lộc. Chiếc xe máy còn lại là tài sản có giấy tờ giả nghi vấn bị trộm cắp từ địa phương khác.
Ngoài ra, Công an TP.Bảo Lộc còn thu giữ các dụng cụ mà Huấn và Duy sử dụng để phá khóa xe máy thực hiện các vụ trộm.
Hiện tại, Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy đang bị Công an TP.Bảo Lộc tạm giữ hình sự. Còn Hoàng Tuấn Vũ được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với công an các địa phương truy bắt 2 nghi can còn lại đang bỏ trốn, gồm: Hoàng Tuấn Anh (ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) và một nghi can tên Hùng.

Xe máy, tang vật các vụ trộm cắp được Công an TP Bảo Lộc thu giữ
Xe máy, tang vật các vụ trộm cắp được Công an TP Bảo Lộc thu giữ
Theo Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null