Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, xe máy lọt gầm xe đầu kéo, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tai nạn xảy ra sau cú va chạm trực diện, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, nam thanh niên chạy xe máy văng ra đường bất tỉnh. Nạn nhân tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
 
Chiếc xe máy bị cuốn nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo
Chiếc xe máy bị cuốn nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo
Vụ tai nạn xảy vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 15.7, trên QL20 đoạn qua km 105 đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Vào thời điểm trên, xe máy mang BS 34B - 412.16 do anh Nguyễn Văn Duy (24 tuổi, ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc.
Khi đến một đoạn đường qua km 105 trên đèo Bảo Lộc,  xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BS 15C - 300.40, kéo theo rơ moóc, do tài xế Nguyễn Ngọc Liêm (52 tuổi, ngụ tại Q.12, TP.HCM) điều khiển, đang leo đèo Bảo Lộc.
Vụ va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo, còn anh Nguyễn Văn Duy bị hất văng ra xa nằm bất tỉnh giữa đường, được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (Lâm Đồng) cấp cứu sau đó.
Theo Bệnh viện II Lâm Đồng, sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Nhận được tin báo, CSGT Chốt đèo Bảo Lộc và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm