Bảo Lộc: Liên tiếp triệt phá 2 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong những ngày qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc liên tiếp xảy ra 2 vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp các loại tài sản có giá trị như vàng, điện thoại, ipad, đồng hồ và tiền mặt.

Các đối tượng sau đó đã bị cơ quan công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ.

Đoàn Công Thành bị cơ quan công an dẫn giải thực nghiệm lại hiện trường vụ đột nhập nhà dân ở xã Đam B'ri trộm cắp tài sản.

Đoàn Công Thành bị cơ quan công an dẫn giải thực nghiệm lại hiện trường vụ đột nhập nhà dân ở xã Đam B'ri trộm cắp tài sản.

Ngày 8/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Đoàn Công Thành (31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc); Nguyễn Văn Nam (25 tuổi) và Huỳnh Tấn Tài (22 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đam B’ri và phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) trong những ngày đầu tháng 4.

Cụ thể, vào ngày 3/4, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo về vụ việc mất trộm tài sản xảy ra tại nhà ông Đỗ Văn Cao (Thôn 4, xã Đam B’ri). Theo trình bày của gia chủ, cho thấy, kẻ gian đã lợi dụng cả nhà đi vắng đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị như vàng, điện thoại, ipad với tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm. Đến ngày 6/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đoàn Công Thành là đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm nên đã triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận đã đột nhập nhà ông Cao lấy trộm 4 chiếc nhẫn vàng, 1 chiếc ipad và 1 chiếc điện thoại di động. Đoàn Công Thành là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Nam chỉ nơi đột nhập vào nhà nghỉ trộm cắp tiền, vàng các loại.

Nguyễn Văn Nam chỉ nơi đột nhập vào nhà nghỉ trộm cắp tiền, vàng các loại.

Tiếp đó, trong ngày 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục nhận tin báo về tội phạm của ông Bùi Văn Nông (42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát) trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nơi làm việc tại nhà nghỉ Mimosa (đường Lê Đại Hành, phường Lộc Phát) lấy trộm tiền, 2 nhẫn vàng, 1 lắc tay, 1 sợi dây chuyền vàng và 2 chiếc đồng hồ. Sau khi vào cuộc truy xét, đến trưa cùng ngày 6/4, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam và Huỳnh Tấn Tài lên làm việc đấu tranh.

Huỳnh Tấn Tài thực nghiệm lại hiện trường đột nhập nhà nghỉ trộm cắp tài sản.

Huỳnh Tấn Tài thực nghiệm lại hiện trường đột nhập nhà nghỉ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Nam và Tài khai nhận: Vào trưa 4/4, Nam và Tài rủ nhau đi lấy trộm tài sản . Sau đó, Tài chở Nam bằng xe máy đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường thuộc trung tâm TP Bảo Lộc. Sau khi phát hiện nhà nghỉ Mimosa không có người trông coi nên đã cùng nhau đột nhập lấy trộm tài sản. Sau khi lục lọi lấy trộm 7 triệu đồng tiền mặt, nhẫn vàng, lắc tay, dây chuyền và 2 chiếc đồng hồ rồi cùng nhau tẩu thoát.

Hiện, các đối tượng Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Nam và Huỳnh Tấn Tài đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời, triển khai các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho các gia chủ.

Vàng, đồng hồ là những tài sản mà 2 đối tượng Nam và Tài đột nhập nhà nghỉ trộm cắp được cơ quan công an thu hồi

Vàng, đồng hồ là những tài sản mà 2 đối tượng Nam và Tài đột nhập nhà nghỉ trộm cắp được cơ quan công an thu hồi

Để đề phòng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện tốt công tác phòng-chống trộm cắp, không nên cất giữ các loại tài sản có giá trị như vàng, tiền… trong nhà khi đi vắng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null