Bảo Lộc: Bắt quả tang 8 người đánh bạc, thu giữ gần 60 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 9/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Minh Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Trần Đại Nam, Hoàng Ngọc Quang, Vũ Xuân Trường, Đoàn Văn Giáp và Cao Ngọc Tú cùng ngụ tại TP Bảo Lộc để điều tra về tội “Đánh bạc” theo điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự.
 

Trước đó, vào 8/2, tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng kiểm tra và bắt quả tang 8 người nói trên đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc “bầu – cua” ăn tiền tại một quá cà phê trên địa bàn phường Lộc Tiến. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền 58,6 triệu đồng. Trong đó, có 2,8 triệu đồng do các con bạc đang sử dụng trong 1 lần xóc bầu – cua. Đồng thời, cơ quan công an còn tạm giữ nhiều tang vật liên quan khác được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.
 
Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
 
Theo Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, đánh bạc đang là tệ nạn gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc. Cùng với đó, tệ nạn đánh bạc còn làm sứt mẻ tình cảm gia đình và có nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác. Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là thời điểm nguy cơ cao phát sinh tệ nạn đánh bạc dưới nhiều hình thức, nên Công an thành phố đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường bám địa bàn tập trung đấu tranh, triệt phá. Ngoài những khu vực phức tạp mà các con bạc thường xuyên lui tới để sát phạt trong trung tâm thành phố, các trinh sát còn tập trung vào các khu vực xa khu dân cư để kịp thời phát hiện và triển khai các phương án nghiệp vụ bắt gọn các sòng bạc, trường gà… Công an TP Bảo Lộc mong muốn mỗi người dân nêu cao tinh thần phòng chống, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để góp phần cùng cơ quan chức năng đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mọi thông tin của người dân cung cấp sẽ tuyệt đối được đảm bảo bí mật và Công an TP Bảo Lộc sẽ đề xuất tuyên dương, khen thưởng kịp thời theo quy định.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null