Bảo Lâm: Khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi can đánh hội đồng một nữ sinh cấp 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 3/12, Thượng tá Đậu Xuân Bảo – Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: Đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 nghi can để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Công an huyện Bảo Lâm làm việc với 2 trong số 5 nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an huyện Bảo Lâm cung cấp
Công an huyện Bảo Lâm làm việc với 2 trong số 5 nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an huyện Bảo Lâm cung cấp


Đây là 5 nghi can trong số 6 cô gái trực tiếp tham gia đánh hội đồng nữ sinh đang học tại Trường THPT Lộc Thành (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) gây phẫn nộ dự luận những ngày qua mà Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh.
 
Các nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Mỹ Nương (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm); Hà Bảo Quyên (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm); Trương Thị Lục Hạnh (17 tuổi), Tạ Minh Thư (17 tuổi) và Đoàn Thanh Nga (17 tuổi). Riêng N.T.N (ngụ tại TP Bảo Lộc) do chưa đủ 16 tuổi, nên được cơ quan công an áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
 
Như đã thông tin, trưa 26/11, em L.T.M.T (16 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Lộc Thành cùng nhóm bạn sau khi gửi xe và trên đường vào trường tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì bất ngờ bị một nhóm 6 cô gái chặn lại. Tại đây, em T. đã bị 6 cô gái dùng tay, chân, nón bảo hiểm tấn công khiến em T. chỉ biết ôm đầu chịu đòn và van xin.
 
Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an và Ban Giám hiệu Trường THPT Lộc Thành. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc Thành đã vào cuộc xác minh điều tra. Sau đó, vụ việc được Công an xã Lộc Thành chuyển hồ sơ tới Công an huyện Bảo Lâm để điều tra xử lý theo thẩm quyền.
 
Trong quá trình điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã nhận chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Giám đốc Công an tỉnh là phải xử lý nghiêm vụ việc và những người liên quan để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân; đồng thời, răn đe, ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường.
 
Làm việc với cơ quan công an, tất cả 6 cô gái đều thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, khi cùng nhau đánh hội đồng em T. Quá trình điều tra của Công an huyện Bảo Lâm xác định, vụ việc đánh hội đồng em T. do Nguyễn Thị Mỹ Nương và Đoàn Thanh Nga giữ vai trò chủ mưu. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông giữa Nga và em T. Trước đây, Nga là bạn học cùng trường với em T.
 
Riêng em T. bị 6 cô gái đánh chấn thương vùng đầu, mắt, cằm, vai. Kết quả trưng cầu giám định, xác định em T. bị thương tích 5%.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 

http://baolamdong.vn/phapluat/202112/bao-lam-khoi-to-bat-tam-giam-5-nghi-can-danh-hoi-dong-mot-nu-sinh-cap-3-3092348/

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null