Báo Gia Lai đẩy mạnh nâng cao chất lượng báo điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-7, Báo Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Khuất Đình Viện-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bám sát định hướng tuyên truyền, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai tiếp tục đổi mới hoạt động, từng bước thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng tin, bài trên từng ấn phẩm. Báo đã triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển giai đoạn 2022-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phản ánh những kết quả  đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, Báo  đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đa dạng thông tin, chuyên mục: “Sự kiện và Bình luận”, “Học tập và làm theo gương Bác”, “Nhịp cầu tri thức”, “Dân vận khéo” và “Phóng sự-ký sự”…

Thống kê trong 6 tháng, Báo Gia Lai đã phát hành 96 kỳ báo hàng ngày, 21 kỳ báo cuối tuần, 22 kỳ báo ảnh, 1 kỳ báo gộp số 30-4, 1 kỳ báo Giỗ Tổ 10/3 (ÂL); 1 kỳ tăng trang số báo 90 năm Ngày thành lập tỉnh, báo Xuân… Bình quân mỗi tháng, Báo Gia Lai tuyên truyền khoảng 1.400 tin, bài, ảnh, clip... trên các ấn phẩm. Tất cả các ấn phẩm xuất bản đều đúng tôn chỉ mục đích, chất lượng ngày càng được nâng lên. Riêng Báo Gia Lai điện tử được cập nhật liên tục, toàn diện trên các lĩnh vực ở trong tỉnh, trong nước và thế giới với lượng truy cập trung bình 45 ngàn lượt/ngày trở lên.

Ngoài ra, Báo Gia Lai còn phối hợp dịch Báo ảnh Dân tộc-Miền núi, xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, số lượng 6.000 bản/kỳ/ngữ, phát hành trên địa bàn 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum. Phối hợp với chặt chẽ với Công ty Cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, Bưu điện tỉnh làm tốt công tác in ấn, phát hành đưa báo tới tay bạn đọc khu vực đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cấp phát Báo ảnh đúng đối tượng, Báo Gia Lai cho đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Báo Gia Lai cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động: Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Báo Gia Lai (16/3/1947-16/3/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ ba); Hội thảo tham gia góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Báo Gia Lai, giai đoạn 1947-2022; học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, cải tiến, đổi mới ấn phẩm báo in, báo điện tử với một số báo Đảng địa phương khu vực miền Tây Nam bộ... Động viên, khuyến khích cán bộ, phóng viên, người lao động tham gia các phong trào, các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động, trong đó có loạt bài 5 kỳ “Một chỉ thị, trăm biến chuyển từ làng” đạt giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 và nhiều giải báo chí cấp tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, phóng viên, người lao động đã thảo luận và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đồng thời thống nhất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài trên từng ấn phẩm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên đề nghị mỗi cán bộ, phóng viên, người lao động cần phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tin, bài và tăng cường phát triển các nền tảng mạng xã hội của Báo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Các phòng chuyên môn nhanh chóng triển khai kế hoạch tuyên truyền các số báo: Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 19-8 và Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch, Báo Xuân năm 2023; tăng cường các bài viết gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến đi đôi với phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham nhũng tiêu cực; bám sát thực tiễn cuộc sống, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để phát hiện, lựa chọn đề tài, đầu tư sáng tạo tác phẩm chất lượng để tham gia cuộc thi “Pleiku: Đất và Người”, giải báo chí Búa liềm vàng, “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022…
 

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null