(GLO)- Một tấm bằng có đủ số hiệu, con dấu, chữ ký vẫn chưa đủ để khẳng định là bằng thật. Người dân cần đối chiếu thông tin, tra cứu nguồn chính thức và xác minh với cơ quan cấp bằng khi có nghi ngờ.
Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 15 giáo viên mua bằng giả cao đẳng, đại học và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để thi tuyển bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên.
Ngày 6/12, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xử lý đơn xin nghỉ việc của ông L.T.C - Phó giám đốc ban.
Với mức giá từ 1,5-3,8 triệu đồng/mỗi chứng chỉ, từ năm 2018 đến tháng 3/2023, Phan Văn Đức cùng với 60 người khác đã làm 1.013 tài liệu giả là bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...
Mua bằng đại học ngành “răng hàm mặt“ và giấy công nhận danh hiệu “bác sĩ răng hàm mặt“, Vũ Xuân Tú đem giấy tờ này đến Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề.
Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả và không hợp lệ. Trong đó, có nhiều người đang làm giáo viên.
Trong kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã liệt kê hàng loạt danh tính các trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả của Đại học Đông Đô.
Sau khi Viện KSND Tối cao trả hồ sơ đề nghị làm rõ 193 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 Tiếng Anh đã sử dụng để thi cao học, tiến sĩ, Bộ Công an đã ra thông báo.
Cho đến nay, dư luận vẫn một mực đòi công khai danh tính những người mua bằng của Trường Đại học Đông Đô, nhưng các cơ sở đào tạo lại chờ ý kiến của các cơ quan cấp trên.
Những người đi mua bằng cử nhân ngôn ngữ Anh Trường Đại học Đông Đô đều có danh sách, vì họ học giả nhưng bằng thật. Vậy thì tìm ra họ là chẳng có gì khó.
Làm rõ những cá nhân được cấp, sử dụng bằng giả- Yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong một văn bản đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Cần xem xét xử lý hình sự các trường hợp sử dụng bằng giả của Trường ĐH Đông Đô để trục lợi. Việc công khai danh tính những người mua bằng giả cũng là một trong biện pháp nhằm răn đe và làm gương đối với hành vi sử dụng bằng giả.
Bộ GTVT và các ngành chức năng cần thiết phải làm một cuộc tổng rà soát đối với đội ngũ dạy lái xe ở các trung tâm dạy lái trên khắp cả nước. Phàm ai muốn làm thầy, trước hết... cần phải trung thực.
Hà Nội FC sẽ không có sự góp mặt của Quang Hải, Thành Chung, Đình Trọng, Thái Quý và Việt Anh tại giải tứ hùng Asia Challenge 2020 diễn ra tại Malaysia.
Ngày 16/12, ông Hồ Duy Thành – Bí thư Huyện ủy Mđrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ông đã nắm được thông tin bài viết của báo Tiền Phong liên quan đến “bằng cấp 3 của ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mđrắk, tỉnh Đắk Lắk nét mực viết tay không đồng nhất, viết chèn địa phương này bằng một địa phương khác“.
Liên quan đến vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) dùng tên, bằng cấp của chị gái để kết nạp Đảng, làm đến chức Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ yêu cầu 3 cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm.
UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa dùng bằng cấp và tên tuổi của chị gái để làm việc việc và thăng tiến lên chức Trưởng phòng Quản Trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Theo điều tra của phóng viên Dân Việt, ông Thái Đình Hoài - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Lai Châu (người dùng bằng cấp giả để tiến thân mà báo Dân Việt đã phản ánh) là cháu bà Thái Thị Lan (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Lai Châu). Bà Lan là vợ Thiếu tướng Lê Văn Bảy - nguyên Giám đốc Công an Lai Châu giai đoạn 2014 - 8/2019.
Với tấm bằng THPT giả, ông Thái Đình Hoài được tuyển dụng vào Công an tỉnh Lai Châu và thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp: Được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, quy hoạch vào chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh...