Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để các băng nhóm xã hội đen hoành hành, đe dọa cuộc sống người dân có trách nhiệm lớn của chính quyền. Chỉ riêng các băng đòi nợ thuê, đang hoạt động khắp nơi, coi thường pháp luật, cũng đủ làm cho người dân lo lắng, bất an.
 

 Hai đối tượng trong nhóm bị bắt giữ vì đã nổ súng vào một nhà dân. Ảnh: CATH
Hai đối tượng trong nhóm bị bắt giữ vì đã nổ súng vào một nhà dân. Ảnh: CATH


Công an TP.Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Các đối tượng này thực hiện lệnh của "đại ca", bắn súng vào nhà của anh V.X.Q (ngụ đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Nguyên nhân là khi tham gia đấu giá đất, anh V.X.Q "không biết điều", không nhường cho "đại ca", nên bị "đàn em" bắn vào nhà để "dằn mặt".

Từ vụ này, cho thấy chuyện các băng nhóm sử dụng vũ lực uy hiếp trong các vụ đấu giá đất không chỉ là lời đồn. Nhiều người tham gia đấu giá đất, bị tay chân của các "ông trùm" khống chế, không cho các cá nhân khác đấu giá, để các băng nhóm này thao túng, trúng được giá thấp.

Băng nhóm xã hội thao túng đấu giá đất và uy hiếp người khác chỉ có ở Thanh Hóa hay còn nhiều nơi khác?

Hiện công an Thanh Hóa đang điều tra, truy bắt đại ca sai đàn em bắn súng vào nhà anh V.X.Q. Cho nên, đối với vụ án này, không chỉ là hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", mà còn lộ ra nhiều hành vi vi phạm khác nguy hiểm hơn.

Một vụ khác có liên quan đến các băng nhóm xã hội đen. Ngày 12.4, Công an thành phố Nam Định cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt 7 đối tượng để điều tra về hành vi ném chất bẩn vào nhà người dân để uy hiếp, đòi nợ.

Đây không phải là vụ đầu tiên, các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê hoạt động khắp nơi và rất công khai. Chúng tạt sơn, ném chất bẩn, đe dọa hành hung, thậm chí vào tận nhà tấn công người lương thiện, ngang nhiên bất chấp pháp luật.

Ở đâu có nhiều băng nhóm xã hội đen hoạt động, đe dọa sự bình yên của người dân, chứng tỏ chính quyền ở địa phương đó quản lý yếu kém hoặc buông lỏng.

Phải lấy việc dẹp các băng nhóm xã hội đen làm tiêu chí để đánh giá chất lượng quản lý của chính quyền, của công an các địa phương.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ban-vao-nha-dan-de-dan-mat-nem-chat-ban-vao-nha-dan-de-doi-no-thue-898452.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null