Ban Bí thư chỉ định Giám đốc công an Đắk Lắk tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng Đại tá Lê Vinh Quy.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao Quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Lê Vinh Quy.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao Quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Lê Vinh Quy.
Đại tá Lê Vinh Quy sinh năm 1967, quê quán: Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại tá Lê Vinh Quy từng kinh qua nhiều chức vụ: Chánh Văn phòng Tham mưu - tổng hợp Công an tỉnh Đắk Nông; Trưởng Công an huyện Cư Jút; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông; Cục phó Cục An ninh Tây Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.
Trong quá trình công tác, Đại tá Lê Vinh Quy đã chỉ đạo, cùng các đơn vị lập nhiều thành tích. Đặc biệt, giữa năm 2019, Đại tá Quy cùng cấp trên đã chỉ đạo, triệt phá chuyên án xăng giả do đại gia Trịnh Sướng (ngụ tại Sóc Trăng) và đồng bọn cầm đầu, thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu.
Đại tá Lê Vinh Quy vừa được Bộ Công an điều động từ Công an tỉnh Lâm Đồng về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (người trước đó được Bộ Công an điều động làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương) từ 1/3/2021.
Ngày 7/4 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo Quỳnh Nguyễn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null