(GLO)- Sau nhiều ngày người dân dựng lán, ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông, hàng trăm tấn rác sinh hoạt tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
(GLO)- Ngày 23-8, chính phủ Guinea cho biết 30 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ sạt lở tại bãi rác Dar Es Salam, bãi rác lớn nhất thủ đô Conakry.
(GLO)- Các bãi xà bần, rác thải công nghiệp xuất hiện rải rác tại một số địa điểm ở đô thị Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Thực trạng này đặt ra yêu cầu các địa phương phải kiên quyết xử lý, tiến tới chấm dứt việc đổ trộm xà bần, rác thải.
(GLO)- Nhiều tháng qua, người dân thôn Hòa Lộc (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) liên tục phản ánh về một bãi rác tự phát hình thành ngay bên quốc lộ 14, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực.
(GLO)- Ngày 8-5, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các bãi rác tự phát dọc bờ kè sông Côn thuộc khu vực làng nghề bánh, bún An Thái.
(GLO)-Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân làng Nhing (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phải "sống chung" với mùi hôi, khói bụi, nước rỉ từ bãi rác nằm sát khu dân cư. Sau khi sáp nhập xã, lượng rác tăng nhanh khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
(GLO)- Thời gian gần đây, tại một số xã thuộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) xảy ra tình trạng xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.
(GLO)- Trước Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (TP. Pleiku), phía đường Lê Lai vòng qua Trần Phú vốn được thiết kế một vòng cung hình bán nguyệt có lẽ để trồng cỏ, hoa, cây kiểng tầm thấp.
(GLO)-Thời gian qua, khu vực cuối cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc đồi thông xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát, làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.
H.Đức Trọng (Lâm Đồng) giao thanh tra huyện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, tham mưu, đề xuất xử lý theo đúng pháp luật vụ việc đóng cửa bãi rác 'quên' trả đất cho dân.
Gia Lai: Một học sinh tử vong do bệnh dại; Người dân bức xúc vì mùi hôi từ bãi rác xã Glar; Trao 15 con bò cho các hộ nghèo và cận nghèo làng Đak Bớt; Gia Lai tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe cho 200 cán bộ, chiến sĩ Công an; Đức Cơ trao giải Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2023 là những thông tin chính trong bản tin hôm nay.
(GLO)- Hơn chục năm nay, góc đường Tôn Thất Thuyết-Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trở thành điểm tập kết rác tự phát, dù ở ngay bên cạnh đó là tấm biển “Cấm đổ rác”.
(GLO)- Thời gian qua, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Mỹ (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện những bãi rác tự phát do người dân đổ ra hai bên lòng lề đường, những bãi đất trống gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan.
Ðó là công viên rộng 9.000m2 ngay tại trung tâm Hà Nội không phải do Nhà nước đầu tư, mà hình thành từ sự đóng góp của cộng đồng. Với sự chủ trì của một số nhóm hoạt động xã hội và đoàn thể địa phương, người dân đã tiến hành dọn rác tạo mặt bằng, trồng cây, mua sắm, lắp đặt và tự quản lý công viên.
(GLO)- Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bãi rác lộ thiên và công tác thu gom, xử lý gặp hạn chế cần sự chung tay tháo gỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội.
Sinh viên Nguyễn Thanh hào hứng cho biết: 'Đây là một buổi học rất thú vị. Chúng em biết được rác thải của thành phố sẽ đi về đâu và sau khi xử lý xong rác sẽ như thế nào...'.
Theo thống kê của Tổng cục Môi trường (TCMT), Bộ TNMT, tại Việt Nam hiện có hơn 900 bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, trong đó chưa đến 20% số bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hàng trăm bãi chôn lấp này là hiện hữu và vô cùng cấp bách, đòi hỏi sớm có giải pháp xử lý.
Liên quan đến vụ một phụ nữ chết bất thường bên vệ đường, chiều 3/4, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Thị Uyên, là con gái nuôi của nạn nhân.
(GLO)- Hàng ngày, nhiều người vẫn cặm cụi nhặt nhạnh ở bãi rác xã Song An (thị xã An Khê, Gia Lai) bất chấp mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe. Số tiền kiếm được mỗi ngày quá ít ỏi so với công sức và những gì họ đánh đổi.
(GLO)- Mặc dù đã được bố trí 2 thùng chứa rác tại gần cuối đường Triệu Quang Phục (TP. Pleiku, đoạn trước dãy nhà công vụ Quân đoàn 3); nhưng nhiều người dân quanh khu vực này không bỏ rác vào thùng chứa mà lại vứt rác bừa bãi ngay cạnh lề đường.