An sinh để chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua 18.7, cả nước ghi nhận thêm số ca bệnh Covid-19 mắc mới trong ngày kỷ lục: 5.926 ca - con số khó ai có thể tưởng tượng được khi đợt dịch bùng phát.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch mới đây đã khẳng định, “đợt dịch lần này không như các lần trước”, do đó, “cần chuẩn bị cho các kịch bản xấu và xấu hơn”.

Số ca bệnh mới cũng như phạm vi các tỉnh thành ghi nhận ca mới vẫn đang tăng lên và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế lên phương án cho kịch bản số ca bệnh Covid-19 lên tới 300.000 ca.

Song sự nguy hiểm của dịch Covid-19 không chỉ có số ca bệnh hay số người tử vong tăng lên mỗi ngày. Đời sống người dân và cả nền kinh tế đang phải oằn mình chống chịu những tác động tai hại của đại dịch trong suốt gần 2 năm qua, kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý 2/2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới gần 13 triệu người lao động, gồm bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, làm việc luân phiên, giảm giờ làm hay giảm thu nhập; tăng 3,7 triệu so với quý trước đó. Hơn 70.000 doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc phá sản.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, việc dịch tấn công vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung khoảng 4 triệu lao động đã đẩy 1,8 triệu người lao động vào cảnh mất việc làm.

 Sự tác động của đợt dịch thứ 4 lần này có lẽ không chỉ dừng lại ở những con số thống kê khô khan như ở trên. Hàng triệu người dân có thể vẫn đang phải vùng vẫy giữa những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch để duy trì cuộc sống mà không có mặt trong bất cứ báo cáo thống kê nào.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 19.7, 19 tỉnh, thành phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn bộ địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng kịp thời và cần thiết để ngăn dịch Covid-19 với biến chủng mới lan rộng.

Việc giãn cách diện rộng sẽ khiến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn dù chắc chắn người dân sẽ thấu hiểu và ủng hộ biện pháp chống dịch quyết liệt của Chính phủ, để đất nước sớm quay trở về trạng thái “bình thường mới”.

Song, việc chuẩn bị cho những “kịch bản xấu hơn” đó cũng đòi hỏi các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp cần cụ thể, quyết liệt và kịp thời hơn (nhất là khi các gói hỗ trợ người dân trước đây đều bị đánh giá là chậm); để đảm bảo không chỉ chống dịch hiệu quả mà còn bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, “không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu” như Thủ tướng chỉ đạo.

Nếu “chống dịch như chống giặc”, thì việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch cũng phải gấp rút như “cứu hỏa” vậy bởi đó cũng là việc “cứu người”.

Theo LÊ HIỆP (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...