Ấm áp ngôi nhà Đại đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp đã xây mới và sửa chữa hơn 100 căn nhà Đại đoàn kết. Đây là một món quà ý nghĩa, ấm áp dành tặng người nghèo.

Từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” các cấp và vốn hỗ trợ, từ tháng 10 năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được gần 6 tỷ đồng và triển khai xây mới sửa chữa 102 căn nhà tặng người nghèo. Cùng với đó đã giúp bà con phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh và chăm lo trong học tập cho con em các hộ nghèo.

 

Anh Báu đang từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: Đỗ Hằng
Anh Báu đang từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: Đỗ Hằng

Gặp anh Phạm Văn Báu, (thôn Hoàng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) sau 3 năm được ở trong căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ xây tặng là 45 triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo, giờ đây gia đình đã sang một trang mới

"Trước đây gia đình 9 người ở trong căn nhà cũ kỹ, nắng chói, mưa dột. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên hai vợ chồng phải đi làm thuê khắp nơi, nhưng như muối bỏ bể. Từ ngày được sự giúp đỡ của Mặt trận và chính quyền các cấp xây trao tặng cho ngôi nhà Đại đoàn kết, cuộc sống của gia đình đã khấm khá hơn”-anh Báu kể lại.

Hiện tại gia đình anh đã thoát khỏi hộ nghèo và đang phát triển vươn lên làm kinh tế. Hiện gia đình anh trồng 600 cây cà phê, nuôi 1 con bò cái. Đây chính là bệ đỡ để anh Báu vươn lên làm giàu.

 

Vợ anh Rơ Chăm Hiếu cùng lũ trẻ con vui đùa trong ngôi nhà mình. Ảnh: Đỗ Hằng
Vợ anh Rơ Chăm Hiếu cùng lũ trẻ con vui đùa trong ngôi nhà mình. Ảnh: Đỗ Hằng

Cùng hoàn cảnh với anh Báu, đó là vợ chồng anh Rơ Chăm Hiếu, (làng Sung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) cũng được sống trong ngôi nhà Đại đoàn kết được tặng từ năm 2012 cùng với 1 con bò giống được hỗ trợ. Giờ đây, vợ chồng anh đã thoát khỏi hộ nghèo. Có trong tay 500 cây cà phê, vừa mới bán được 1 con bò với số tiền 17 triệu đồng, vợ chồng anh Hiếu cho hay: “Được chính quyền các cấp tạo điều kiện, nên chúng tôi mới có được cuộc sống ổn định như hôm nay, chúng tôi vui mừng lắm. Và hứa sẽ chăm chỉ làm ăn để đời sống khá hơn”.

Xây dựng nhà Đại đoàn kết chính là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cho những hộ nghèo ổn định cuộc sống, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế.

 

Trao tặng nhà Đại đoàn kết là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Ảnh: Đỗ Hằng
Trao tặng nhà Đại đoàn kết là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Ảnh: Đỗ Hằng

Nhằm phát huy hơn nữa trong việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, ông Phạm Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban vận động “ngày vì người nghèo” tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm huy động được nhiều nguồn hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo. Qua đó, phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát các hộ nghèo cần giúp đỡ để hỗ trợ xây dựng trao tặng nhà Đại đoàn kết, giúp đời sống bà con ngày một nâng cao”.

Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null