5 loại cây trồng trong nhà giúp không gian luôn mát mẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Tạp chí Elle của Pháp, trưng bày cây cảnh trong nhà là một trong những cách hiệu quả để giúp nhà của bạn trở nên mát mẻ hơn vào mùa hè. Sau đây là 5 loại cây có thể giúp cải thiện không gian sống ngột ngạt của bạn.

Theo một nghiên cứu của NASA, thực vật có thể điều chỉnh nhiệt độ của bầu khí quyển Trái đất thông qua quá trình quang hợp. Thông qua lá, thực vật giải phóng hơi ẩm vào không khí để làm mát bầu khí quyển đang ngày một nóng lên. Hơn nữa, thực vật có khả năng tạo ra hệ sinh thái khí quyển của riêng trong căn nhà hoặc trong căn hộ của bạn từ đó có thể cải thiện độ ẩm của căn phòng.

1. Cây sanh

Cây sanh là một trong số ít cây mọc được trong nhà. Bởi vì đây là một loại cây rậm lá nên cây sanh có khả năng giúp không khí trong nhà luôn ẩm và mát. Khi chọn mua cây sanh, bạn nên chọn những cây có thân cao và lá cây rậm rạp. Ngoài ra, cây sanh cũng là một loại cây ưa nước và ánh sáng vì thế bạn hãy chú ý tưới nước đầy đủ cho cây và chọn một vị trí phù hợp cho cây.

Cây sanh.

Cây sanh.

2. Cây cao su

Cây cao su là một loại cây cực kỳ hoàn hảo để trồng ở trong nhà. Cây cao su có thể cung cấp độ ẩm cao cho không khí trong nhà. Cây càng có nhiều lá và lá càng to thì độ ẩm thoát ra ngoài không khí càng cao. Bạn hãy đặt cây ở nơi sáng sủa nhưng hãy tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Ngoài ra, bạn cũng nên duy trì độ ẩm cho cây nhưng lưu ý chỉ nên tưới một lượng nước nhỏ cho cây.

Cây cao su.

Cây cao su.

3. Cây phú quý

Cây phú quý nổi tiếng bởi khả năng thanh lọc không khí cực kỳ tốt. Thế nên, loại cây này cực kỳ thích hợp để trang trí ở phòng khách để mang lại màu xanh tươi mát cho không gian trong nhà. Đặc biệt, bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc cho cây, cũng không cần phải tưới quá nhiều nước hay đặt ở một nơi có ánh sáng tốt.

Cây phú quý.

Cây phú quý.

4. Các cây thuộc họ nhà cọ

Lá của các cây thuộc họ nhà cọ như cọ rẻ quạt, cau cảnh có các lỗ nhỏ giúp hấp thụ CO2 và giải phóng ôxy. Đặt các cây họ nhà cọ trong nhà có thể tạo ra cảm giác về một một khu rừng nhỏ cực kỳ ấn tượng bên trong ngôi nhà và đủ để mang đến cho ngôi nhà của bạn một bầu không khí nhiệt đới vào mùa hè. Bạn nhớ hãy phun nước cho cây hàng tuần để giúp cho cây được khỏe mạnh.

Cây cọ.

Cây cọ.

5. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là loại cây chứa nhiều nước. Khi trời nóng, cây sẽ nhả hơi ẩm vào không khí. Cây cũng thải ra ôxy và giúp bạn mát mẻ hơn vào những đêm nóng nực. Ngoài ra, cây cũng được biết tới với khả năng loại bỏ được các độc tố có trong không khí như benzen hoặc formaldehyde. Bởi vì cây lưỡi hổ rất thích ánh sáng. Do đó, bạn nên đặt cây ở gần cửa sổ để giúp căn phòng của bạn không tiếp xúc nhiều với tia nắng mặt trời.

Cây lưỡi hổ.

Cây lưỡi hổ.

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.