4 chủ tịch huyện và TP. Gia Nghĩa bị phê bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin Báo Pháp luật, ông Lê Trọng Yên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak Nông vừa phê bình Chủ tịch UBND các huyện Cư Jút, Đak Mil, Đak Glong, Đak R’lấp, TP. Gia Nghĩa.
Lý do là lãnh đạo các địa phương này chưa trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.
Trước đó, UBND tỉnh Đak Nông có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan gửi cấp có thẩm quyền xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Nông yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định chi tiết về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý (nhiệm vụ này đã được giao và chuyển tiếp năm 2021).
Trong công văn gửi UBND tỉnh Đak Nông, ông Nguyễn Văn Hiệp-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết tháng 6-2022 sở nhận được tờ trình, hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND các huyện Tuy Đức, Đak Song. Tuy nhiên, do hồ sơ chưa đảm bảo, Sở Tài nguyên và Môi Trường đã chuyển trả, đề nghị các huyện chỉnh sửa lại.
Một công trình vi phạm tại xã Nâm Njang, huyện Đắk Song. Ảnh: Báo Pháp luật
Một công trình vi phạm tại xã Nâm Njang, huyện Đak Song. Ảnh: Báo Pháp luật
Đồng thời, yêu cầu chỉ đạo, rà soát tất cả nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao nhưng đến nay chưa hoàn thành để chủ động tham mưu theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Nông cũng giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp để đánh mức độ hoàn thành nhiệm năm này đối với lãnh đạo các huyện, TP nêu trên.
Đến nay, UBND các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đak Mil, Đak Glong, Đak R’lấp, TP. Gia Nghĩa vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ liên quan.
THIÊN MINH (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null