21 tân sinh viên Gia Lai được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-10, tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2024.

Tại chương trình báo Tuổi Trẻ trao học bổng cho 90 tân sinh viên của các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, do Quỹ “Đồng hành nhà nông” (Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Công ty Phân bón Việt Nhật) tài trợ. Theo đó, mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng.

cac-ban-tan-sinh-vien-tinh-gia-lai-nhan-hoc-bong-tiep-suc-den-truong-cua-bao-tuoi-tre-9150-5800.jpg
Các tân sinh viên của tỉnh Gia Lai nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi trẻ. Ảnh: H.Đ.T

Trong số 90 tân sinh viên được nhận học bổng lần này, tỉnh Gia Lai có 21 em. Đây là những tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Được biết, năm 2024 là năm thứ 22 Báo Tuổi Trẻ phối hợp với 63 địa phương trao học bổng cho hơn 1.100 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, gồm: 15 triệu đồng/học bổng và 20 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/4 năm học.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức “Cùng em đến trường” tại xã Ia Hrú

Tiếp sức “Cùng em đến trường” tại xã Ia Hrú

(GLO)-Ngày 9-8, tại Trường Tiểu học Hùng Vương (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Minh Phước, UBND và Đoàn xã Ia Hrú tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”.

Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

Có một chàng trai trẻ lặng lẽ đào cát, nâng niu từng quả trứng rùa như những mầm sống kỳ diệu. Quốc Thái trở thành “hộ sinh” bất đắc dĩ giữa thiên nhiên hoang sơ, góp phần bảo tồn loài rùa biển đang bên bờ tuyệt chủng. 

Người trẻ ở đâu trong thế giới AI

Người trẻ ở đâu trong thế giới AI

Thế hệ trẻ lớn lên cùng sự phát triển của công nghệ, với vô vàn tiện ích, có cơ hội kiến tạo bản thân theo cách riêng. Nhưng giữa dòng chảy công nghệ không ngừng, người trẻ đang đặt mình ở đâu trong đời sống 4.0? Làm sao để không trở nên bị động trước sự bùng nổ của các nền tảng trí tuệ nhân tạo?