1 người Campuchia lãnh 3 năm tù vì vận chuyển hàng cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thou Bora (SN 1995, trú tại tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia) 3 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Bị cáo Thou Bora tại phiên tòa. Ảnh: R.H
Bị cáo Thou Bora tại phiên tòa. Ảnh: R.H

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 17-7-2023, Thou Bora được 1 phụ nữ người Việt Nam tên Vi (chưa rõ nhân thân, lai lịch, quen biết với Thou Bora khi người này làm ăn tại Campuchia) gọi điện thoại với Thou Bora thông qua ứng dụng Messenger để thuê Thou Bora chở pháo và thuốc lá điếu cho Vi từ TP. Ban Lung, tỉnh Ratanakiri vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ với tiền công thỏa thuận là 60.000 tiền Ria/1 thùng thuốc lá điếu (khoảng 330.000 đồng/1 thùng) và 150.000 tiền Ria/1 thùng pháo hoa nổ (khoảng 800.000 đồng/1 thùng).

Đến tối cùng ngày, có người lái xe taxi đến nhà và giao cho Thou Bora 41 hộp pháo hoa nổ và 3.000 bao thuốc lá điếu. Nhận hàng xong, Thou Bora cất giấu toàn bộ hộp pháo hoa nổ và bao thuốc lá điếu trên vào hầm độ chế dưới sàn của xe ô tô của mình.

Sáng 18-7-2023, Thou Bora điều khiển xe ô tô chở theo 41 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 64,2 kg và 3.000 bao thuốc lá điếu trên đi từ TP. Ban Lung, tỉnh Ratanakiri đến Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi điều khiển xe ô tô đến Trạm liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Thou Bora bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 27-7-2023, Thou Bora bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Có thể bạn quan tâm