Những điều thú vị về lễ diễu binh Ngày Chiến thắng ở Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng năm nay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng 9-5 theo giờ địa phương (tức 14 giờ theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng là một trong những sự kiện hàng năm quan trọng nhất ở Nga. Ảnh: Sputnik
Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng là một trong những sự kiện hàng năm quan trọng nhất ở Nga. Ảnh: Sputnik
Dưới đây là những điều thú vị về lễ diễu binh này:
Lễ diễu binh đầu tiên không được tổ chức vào tháng 5
Mặc dù ngày 9/5 được xem là Ngày Chiến thắng phát xít Đức, nhưng lễ diễu binh chiến thắng đầu tiên diễn ra vào ngày 24/6/1945. Năm 1949, ngày 9/5 không còn được xem là ngày nghỉ Quốc gia. Phải đến năm 1965, nhà lãnh đạo Liên Xô khi đó là Nikita Khrushchev mới tuyên bố ngày 9/5 là ngày quốc lễ trở lại và yêu cầu tổ chức diễu binh quân sự. Sau khi Liên Xô tan rã (1991), các cuộc diễu binh không được tổ chức và đến năm 1995 truyền thống này mới được khôi phục. Khi đó, diễu binh không có sự tham gia của các xe quân sự. Đến năm 2008, các loại xe quân sự cũng như máy bay quân sự mới tham gia trở lại vào các cuộc diễu binh.
Cờ chiến thắng chỉ xuất hiện 1 lần ở Quảng trường Đỏ
Lá cờ chiến thắng từng được kéo lên bên trên tòa nhà Quốc hội Đức Reichstag ở Berlin năm 1945, chỉ xuất hiện đúng 1 lần duy nhất trong cuộc diễu binh quân sự ở Quảng trường Đỏ, nhưng lại không phải là vào năm 1945. Ban đầu, 4 quân nhân – người từng kéo lá cờ chiến thắng trên tòa nhà Quốc hội Đức Reichstag được đề nghị mang lá cờ chiến thắng này trong cuộc diễu binh chiến thắng năm 1945. Tuy nhiên, vì một số lý do, điều này đã không được thực hiện.
Đến năm 1965, khi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev khôi phục truyền thống diễu binh, lá cờ chiến thắng mới lần đầu tiên xuất hiện trong lễ diễu binh và được chính 4 quân nhân kể trên mang tới Quảng trường Đỏ. Kể từ đó, lá cờ chiến thắng được đưa vào bảo quản đặc biệt để tránh bị hư hỏng. Lá cờ được mang trong các cuộc diễu binh sau đó đều là bản sao chép.
Tên lửa hạt nhân là thật (Khả năng rất cao)
Có nhiều tranh cãi về việc liệu các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) - phần hấp dẫn nhất của các cuộc diễu binh, là thật hay giả. Có nhiều người cho rằng, đó là “đồ thật” và nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, các tên lửa Topol-M hay ICBM sẽ được triển khai và phóng ngay từ Quảng trường Đỏ. Những người phản đối giả thuyết này lại cho rằng, việc mang tên lửa thật qua các đường phố ở Moscow là rất nguy hiểm. Ý tưởng về các tên lửa giả cũng có nguồn gốc lịch sử của nó. Trong cuộc diễu binh năm 1965, một số mẫu tên lửa ICBM đã được trưng bày lần đầu tiên, nhưng không có tên lửa nào trong số đó được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo Rossiyskaya Gazeta, các tên lửa trong các cuộc diễu binh ngày nay là đồ thật.
Trên thực tế, chỉ có 1 cách để có thể tìm ra chân tướng, nhưng chúng ta tốt hơn là không nên làm điều đó.
Năm 1995 có 2 cuộc diễu binh
Năm 1995, Tổng thống Liên bang Nga khi đó Boris Yeltsin tổ chức cuộc diễu binh đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã. Nguyên thủ của 52 nước trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Boutros Boutros-Ghali, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, đã tới dự cuộc diễu binh này. Tuy nhiên, các xe quân sự không được đưa tới Quảng trường Đỏ. Thay vào đó, các cựu chiến binh đại diện cho những người đã từng tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ 2, đã diễu hành tới Quảng trường Đỏ. Các xe quân sự lại tập kết ở Poklonnaya Gora, một khu tưởng niệm cách Điện Kremlin khoảng 9km.
Các đồng minh tham gia diễu binh lần đầu tiên năm 2010
Lực lượng của các nước đồng minh tham gia diễu binh tại Quảng trường Đỏ năm 2010, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Ngày Chiến thắng. Lực lượng này gồm những quân nhân của Mỹ, Anh, Pháp và Ba Lan. Ngoài các nước phương Tây, quân nhân của các nước thuộc Liên Xô như Azerbaijan, Armenia, Belorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine và Moldova cũng tham gia vào cuộc diễu binh này. Trước năm 2010, các lực lượng đồng minh chỉ tham gia vào cuộc diễu binh ngày 7/9/1947 ở Berlin. Khi đó, Liên Xô, Pháp, Anh và Mỹ cùng tham gia cuộc diễu binh này.
Thùy Linh/VOV.VN
Theo Sputnik

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.