Bầu cử Nga: Tổng thống Putin vẫn giành ưu thế trước giờ G

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với tỷ lệ ủng hộ và khoảng cách với các đối thủ còn lại luôn ở mức cao, đương kim Tổng thống Putin vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.

Chỉ còn 1 ngày nữa, ngày 18-3, hàng triệu cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu nhằm bầu ra người lãnh đạo đất nước trong 6 năm tới. Dù được dự báo là không có nhiều bất ngờ, khi kết quả các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy phần thắng nằm chắc trong tay đương kim Tổng thống Vladimir Putin, song sự kiện vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế khi phần nào phác họa bức tranh chính trị nước Nga trong những năm tiếp theo.

 

Tổng thống Putin giành được sự ủng hộ cao.
Tổng thống Putin giành được sự ủng hộ cao.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Nga gần như đã hoàn tất. Tại các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga, người ta đã bắt đầu nhìn thấy những mặt hàng, chủ yếu là thực phẩm và đồ lưu niệm được sắp xếp trên các kệ để chuẩn bị cho ngày 18-3. Vào ngày bầu cử, những sản phẩm này sẽ được bán với giá giảm đáng kể để thu hút số lượng cử tri lớn nhất có thể.

Tại Khabarovsk, ở vùng Viễn Đông của Nga, Ủy ban Thị trường Tiêu dùng, Công nghiệp Thực phẩm và Chế biến đã kêu gọi được sự tham gia của 245 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Ủy ban sẽ phân phối thực phẩm tới 720 điểm bỏ phiếu trên khắp khu vực Khabarovsk và hy vọng chỉ riêng điều này sẽ giúp tăng số lượng cử tri đi từ 2% đến 5%.

Một nhân viên Ủy ban cho biết:“Mục tiêu đầu tiên là về mặt chính trị. Chúng tôi muốn thu hút nhiều cử tri hơn đến các các điểm bỏ phiếu. Với hoạt động này, lượng cử tri có thể tăng từ 2%-5%. Mục tiêu thứ là đó là nhằm thể hiện sự ủng hộ với chính quyền”.

Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 tại Nga là cuộc đua giữa 8 ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, với tỷ lệ ủng hộ và khoảng cách với các đối thủ còn lại luôn ở mức cao, đương kim Tổng thống Putin vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất, được dự đoán nhiều khả năng tái đắc cử.

Ngoài ra, một ứng cử viên khác cũng ít nhiều được dư luận chú ý, đó là ông Pavel Grudinin, một ứng cử viên của đảng Cộng sản, vốn được biết đến là người có nhiều chủ trương khác với Tổng thống đương nhiệm.

Bên cạnh đó là bà Ksenia Sobchak, ứng cử viên nữ duy nhất và cũng là trẻ tuổi nhất trong cuộc đua vào điện Kremlin lần này. Sự xuất hiện của bà được đánh giá là càng làm nổi bật hơn tính dân chủ của cuộc bầu cử tại Nga.

Cần phải nhắc lại, nhiệm kỳ vừa qua của đương kim Tổng thống Putin là một nhiệm kỳ đặc biệt khi nước Nga phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, từ các cuộc khủng hoảng quốc tế như Ukraine, việc sáp nhập Crimea hay Syria đến những khó khăn về kinh tế do các lệnh cấm vận của phương Tây và tình trạng giá dầu giảm.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh được khả năng thích nghi của nước Nga, mà cụ thể hơn là vai trò chèo lái của ông Putin. Không chỉ báo chí Nga, mà báo chí quốc tế đều có chung nhận định rằng, sự ủng hộ cao của người dân với đương kim Tổng thống một lần nữa cho thấy chủ nghĩa yêu nước Nga, tinh thần Nga luôn hiện hữu trong xã hội Nga.

Người dân Nga vẫn luôn tin tưởng vào nhà lãnh đạo của mình. Trong bức thư đặc biệt gửi tới toàn bộ cử tri, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân nước này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3, để ý kiến của mỗi người trong việc xác định con đường phát triển tương lai được chú ý tới.

Ông tin tưởng người dân sẽ sử dụng quyền của mình để "lựa chọn tương lai cho nước Nga vĩ đại, thân yêu”. “Đất nước sẽ phát triển cùng với các bạn, sẽ tập trung vào tương lai, sẽ thành công và sẽ là một quốc gia mà tất cả chúng ta đều cảm thấy tự hào. Chúng ta tự hào về nước Nga ngày nay và cũng sẽ tự hào về nước Nga trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng nhau hành động vì tương lai của nước Nga", ông nói.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất và cũng là cuối cùng trước bầu cử công bố hôm 12/3, Tổng thống Putin vẫn nhận được khoảng 69% số cử tri ủng hộ, tiếp tục bỏ xa đối thủ về thứ hai là ứng cử viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin chỉ nhận được 7%.

Vậy tại sao cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018, với dự báo không có nhiều bất ngờ như thế lại thu hút được sự quan tâm của dư luận trong  nước và quốc tế? Theo các nhà phân tích, dù Tổng thống Putin gần như chắc chắn giành chiến thắng, song cuộc bầu cử này cũng không hề vì thế mà mất đi tính kịch tính của nó như bất kỳ cuộc bầu cử nào.

Một điều không khó nhận ra là hầu hết các ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm nay đều là những gương mặt mới và đây có thể xem là một sự chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024, giai đoạn hậu Putin. Bởi trên thực tế, Tổng thống Putin đã cam kết không sửa đổi hiến pháp.

Hiện chiến dịch tranh cử tại Nga đã bước vào giai đoạn cuối, các cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ kết thúc vào rạng sáng mai, ngày 17-3 theo giờ địa phương và sau đó sẽ là “ngày im lặng” để các tri đưa ra sự lựa chọn của mình mà không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.  Dù chưa đến ngày bầu cử chính thức, nhưng đã có hơn 100.000 cử tri đi bỏ phiếu sớm tại nhiều điểm bỏ phiếu trong và ngoài nước.

Thu Hoài/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.