Trung Quốc điều tra Ủy viên Quốc vụ, Bí thư BCH Trung ương đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-2, Tân Hoa Xã đưa tin Ủy viên Quốc vụ, Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Tinh, đang bị điều tra về tội “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng”.
 

Ông Dương Tinh (ảnh) đang bị điều tra về tội “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng”.
Ông Dương Tinh (ảnh) đang bị điều tra về tội “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng”.

Ông Dương Tinh bị cáo buộc vi phạm kỷ luật Đảng, có quan hệ “không phù hợp” với một số chủ doanh nghiệp bất hợp pháp, sử dụng ảnh hưởng chính trị để thực hiện những hành vi trái pháp luật. Ngoài ra, một số thành viên gia đình ông cũng bị cáo buộc nhận hối lộ.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Dương Tinh sẽ bị giám sát trong vòng 1 năm.

Ông Dương Tinh là quan chức thứ ba liên quan tới điều tra "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" và tham nhũng được công bố trong 2 tháng đầu năm nay tại Trung Quốc.

Trước đó, ngày 23-2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, ông Tô Thụ Lâm đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn. Ông Tô Thụ Lâm từng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến. Ông này đã nhận những tài sản lớn và lợi dụng chức vụ để làm lợi cho người khác. Trên cương vị Tổng Giám đốc Sinopec, ông Tô bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn trong một số dự án dầu mỏ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước.

Trong tháng 1, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Lý Di Hoàng, Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, đã bị tổ chức điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.

Kể từ sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) hồi tháng 10-2017, đến nay đã có 7 cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ từ cấp phó tỉnh trưởng trở lên của Trung Quốc bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, gồm: Lỗ Vĩ - Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Lưu Cường - Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Trương Kiệt Huy - Phó Chủ tịch Nhân đại tỉnh Hà Bắc, Phùng Tân Trụ - Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây, Lý Tương Khởi - Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, Lý Di Hoàng - Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến - ông Tô Thụ Lâm, và và thêm trường hợp của ông Dương Tinh.

TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.