Đảng SPD của Đức bỏ phiếu về thỏa thuận chính phủ liên minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh tại Đức sẽ đối mặt với thử thách cuối cùng từ ngày 20-2, khi hơn 460.000 thành viên đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) chính thức tiến hành thủ tục thông qua thoả thuận này.
 

Lãnh đạo đảng SPD Martin Schulz.
Lãnh đạo đảng SPD Martin Schulz.

Theo kế hoạch, hơn 460.000 thành viên SPD sẽ có khoảng thời gian từ ngày 20-2 đến ngày 2-3-2018 để thông báo ý kiến đồng ý hay không với thoả thuận thành lập chính phủ liên minh mà SPD đã đạt được với liên đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và Xã hội cơ đốc giáo (CSU) cách đây hai tuần.

Kết quả của đợt lấy ý kiến đảng viên SPD này sẽ được công bố vào ngày 4-3. Trong trường hợp đa số ủng hộ thoả thuận, chính phủ Đại liên minh sẽ chính thức được tái lập tại Đức, kết thúc gần 6 tháng bế tắc chính trị tại nước này.      

Tuy nhiên, nếu đa số thành viên đảng SPD phủ quyết thoả thuận, thì gần như chắc chắn một cuộc bầu cử liên bang mới sẽ được tổ chức và nguy cơ một loạt các chính trị gia gạo cội của Đức, bao gồm cả Thủ tướng Angela Merkel, có thể sẽ phải ra đi.

Giới phân tích nhận định kết quả cuộc lấy ý kiến đảng viên SPD sẽ rất sít sao bởi tỷ lệ ủng hộ cũng như phản đối việc đảng SPD tham gia chính phủ liên minh tại Đức là khá cân bằng.

Trong thời điểm hiện tại, tâm lý của các đảng viên SPD, đảng lâu đời nhất tại Đức, càng khó dự đoán hơn khi kết quả cuộc thăm dò dư luận được nhật báo Bild công bố đầu tuần này tại Đức cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử uy tín của đảng SPD thấp hơn một đảng cực hữu. Cụ thể, hiện tại chỉ có 15,5% cử tri Đức ủng hộ SPD, trong khi có 16% ủng hộ đảng cực hữu “Sự lựa chọn khác cho nước Đức” – AfD.

Thực tế này chắc chắn sẽ có tác động đến quyết định của các đảng viên đảng SPD bởi từ trước đến nay, các thành viên đảng này vẫn cho rằng nguyên nhân khiến SPD suy yếu trong một thập kỷ qua là do tham gia đại liên minh với CDU/CSU và đánh mất bản sắc.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra với SPD hiện nay là nếu không ủng hộ chính phủ đại liên minh thì chắc chắn sẽ khiến nước Đức đối mặt với một cuộc tuyển cử liên bang mới mà nguy cơ SPD thất bại nặng nề hơn, trước đối thủ AfD là ngày càng lớn hơn.

Đối với cá nhân Thủ tướng Đức Angela Merkel, đợt lấy ý kiến của đảng viên đảng SPD lần này cũng là một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng bởi nếu các thành viên SPD không ủng hộ thoả thuận chính phủ liên minh, tương lai chính trị của bà Merkel sẽ bị đe doạ nghiêm trọng.

Hiện số cử tri Đức ủng hộ bà Merkel tiếp tục tại vị đã rơi xuống mức 50%, con số thấp nhất từ sau cuộc bầu cử liên bang tại Đức cuối tháng 9-2017.

Quang Dũng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.