Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-12, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lần thứ 11 đã khai mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina với sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu đến từ 164 quốc gia thành viên.
 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị.

Đại sứ Dương Chí Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực nước ta bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) cùng Đại sứ tại Argentina Đặng Xuân Dũng cũng tham gia hoạt động.

Phóng viên tại Buenos Aires cho biết, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo đã đánh giá cao đóng góp của các nước thành viên trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới.

Ông khẳng định WTO sẽ tiếp tục theo đuổi thương mại đa phương và kêu gọi các nước mềm dẻo hơn trong đàm phán những vấn đề trọng tâm của thương mại thế giới.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WTO cũng thừa nhận có bất đồng lớn trong đàm phán cũng như xu hướng bảo hộ thương mại vẫn đang là mối đe dọa hiện hữu.

Ông kêu gọi cải thiện hơn nữa hệ thống thương mại đa phương, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu cũng như sự bình ổn trên thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Mauricio Macri kêu gọi các nước thành viên tăng cường cam kết với hệ thống thương mại thế giới để đạt đồng thuận, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và công bằng xã hội, trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc của WTO.

Ngoại trưởng nước chủ nhà Jorge Faurie đã đọc Tuyên bố chung Buenos Aires, trong đó 10 quốc gia gồm Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Guyana, Mexico, Paraguay, Peru, Surinam và Uruguay đã ký kết và khẳng định quyết tâm theo đuổi tự do thương mại.

Tổng thống các nước Brazil, Uruguay và Paraguay cũng đã tham dự Hội nghị.

Theo kế hoạch, gần 180 bộ trưởng các nước thành viên WTO tham dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận trong 4 ngày về 5 chủ đề trọng tâm, gồm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, trợ cấp ngư nghiệp, thương mại điện tử và thuế các mặt hàng công nghiệp.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về những lĩnh vực như hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư, thúc đẩy trao đổi thương mại, bảo vệ môi trường và đưa những đề xuất đẩy nhanh việc kết thúc vòng đàm phán Doha bị trì hoãn trước đó.

Dự kiến bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11, nhiều diễn đàn cũng sẽ được tổ chức như Hội thảo Thương mại và Phát triển Bền vững, Diễn đàn Doanh nghiệp và Hội nghị Nghị viện quốc tế WTO.

Liên minh Châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) dự kiến sẽ ra tuyên bố về kết quả đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa hai khu vực.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.