Vụ thảm sát chấn động sông Amazon, cư dân bộ lạc bị chặt xác ném sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mười thành viên của một bộ lạc sống cô lập trong rừng rậm Amazon được cho là đã bị một nhóm công nhân mỏ đoạt mạng ở Brazil.

Daily Mail ngày 11-9 dẫn nguồn Funai, cơ quan bảo vệ các bộ lạc, cho biết các nạn nhân bị sát hại trong lúc thu lượm trứng dọc sông Amazon.

Nhóm công nhân mỏ sau đó đến một quán bar dọc biên giới Colombia, kể về vụ thảm sát và khoe một mái chèo chạm khắc mà họ tuyên bố là chiếm đoạt từ các nạn nhân.

Tổ chức Funai cho biết nhóm công nhân mỏ kể về việc chặt thi thể của các nạn nhân rồi ném xuống sông Amazon. Cũng có nguồn tin nói rằng họ ra tay để tự vệ.

Theo New York Times, Funai đã trình đơn khiếu nại chính thức lên chính phủ về vụ việc, yêu cầu giới chức tiến hành một cuộc điều tra.

 

10 thành viên của một bộ lạc sống cô lập trong rừng Amazon có thể đã bị một nhóm công nhân mỏ sát hại. Ảnh: Funai
10 thành viên của một bộ lạc sống cô lập trong rừng Amazon có thể đã bị một nhóm công nhân mỏ sát hại. Ảnh: Funai



Vụ thảm sát được báo cáo là xảy ra vào tháng trước ở thung lũng Jarvai, nơi ở của khoảng 20 trong số 103 bộ lạc sống cô lập ở Brazil. Tổ chức Funai khẳng định mặc dù họ có nhiều bằng chứng về vụ tấn công, vụ việc phải mất một thời gian để được xác minh vì nó xảy ra ở vùng xa xôi, hẻo lánh.

Tổ chức bảo vệ các bộ lạc Survival International cho biết nếu được xác nhận, vụ tấn công đã làm giảm một tỷ lệ đáng kể dân số của bộ lạc vì hầu hết các bộ lạc có rất ít người.


 

Vụ thảm sát được cho là xảy ra ở thung lũng Jarvai vào tháng rồi. Ảnh: National Foundation for the Indians
Vụ thảm sát được cho là xảy ra ở thung lũng Jarvai vào tháng rồi. Ảnh: National Foundation for the Indians



Đây không phải là lần đầu tiên các bộ lạc bị người ngoài tấn công. Trước đó, vào năm 2011, toàn bộ một bộ lạc mất tích sau khi các tội phạm ma túy vũ trang vượt được đồn bảo vệ của Funai.

Các nhân viên Funai sau đó bắt được nhóm tội phạm này và phát hiện một mũi tên gãy bên trong ba lô của chúng, làm dấy lên lo ngại bộ lạc đã bị xóa sổ.

Nhóm Funai chỉ trích chính phủ Brazil cắt giảm ngân quỹ của họ, buộc họ phải đóng các trạm bảo vệ và cắt giảm nhân viên.

Brazil có chính sách không liên lạc với các bộ lạc nhưng vẫn nỗ lực bảo vệ họ và toàn vẹn lãnh thổ của họ.

Cao Lực (Daily Mail/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.