Tân tổng thống Hàn Quốc và những thách thức lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra ngày hôm nay (9-5) sẽ phải đối mặt những thách thức lớn trong nước và quốc tế.

 Binh sĩ Hàn Quốc xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở ga Yongsan, thủ đô Seoul - Ảnh: AFP
Binh sĩ Hàn Quốc xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở ga Yongsan, thủ đô Seoul - Ảnh: AFP


Phái bảo thủ Hàn Quốc hiện đang chia rẽ vì việc cựu tổng tống Park Geun Hye bị quyết định luận tội. Một cánh bao gồm những người chống lại việc luận tội và vẫn thuộc đảng Hàn Quốc Tự do.

Cánh còn lại là những người đã bỏ phiếu cho việc luận tội bà Park. Họ đã thành lập một đảng mới là đảng Bareun.

Thách thức trong nước

Theo truyền thống, các ứng cử viên tổng thống phái bảo thủ có thể giành được hơn 45% số phiếu bầu. Tuy nhiên sự chia rẽ của đảng cầm quyền khiến nhiều cử tri bảo thủ bối rối, không biết nên ủng hộ ứng cử viên nào và đảng nào.

Sự ủng hộ của cử tri bảo thủ càng trở nên khó đoán hơn sau khi cựu Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon lẫn quyền tổng thống Hwang Kyo Ahn đều không tham gia tranh cử.

Trong tổng số 15 ứng cử viên, chỉ có 5 từ các đảng có nhiều ghế trong Quốc hội và được xem là các đối thủ nặng ký.

Đài Channel NewsAsia dẫn lời chuyên gia Eunjung Lim của trường ĐH Johns Hopkins cho biết một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của tân tổng thống Hàn Quốc là làm thế nào để quản lý hiệu quả đất nước đang bị chia rẻ một cách mạnh mẽ.

Xã hội Hàn Quốc bị chia rẽ giữa những người muốn cải cách chính trị và kinh tế và những người vẫn tỏ ra thông cảm với bà Park.

Thêm vào đó Quốc hội Hàn Quốc vẫn sẽ bị chia rẽ cho đến cuộc bầu cử lập pháp tiếp theo vào tháng 4-2020.

Hiện không có đảng nào của các ứng cử viên nặng ký chiếm hơn 150 trong tổng số 300 ghế Quốc hội. Theo Đạo luật Tiến bộ Quốc hội, để thông qua đạo luật mới cần 60% số phiếu thuận ở Quốc hội (tức khoảng 180 phiếu thuận).

Đảng Minjoo của ứng cử viên tiềm năng Moon Jae In cũng chỉ có 119 ghế tại Quốc hội. Vì vậy, nếu ông Moon có chiến thắng thì đảng của ông vẫn phải đàm phán với các đảng khác để lập liên minh đa số.

 

Ứng cử viên sáng giá Moon Jae In - Ảnh: Reuters
Ứng cử viên sáng giá Moon Jae In - Ảnh: Reuters


Thách thức quốc tế

Ngoài ra cũng có nhiều thách thức trên trường quốc tế. Đầu tiên là quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như với tổng thống Donald Trump.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của chính quyền dưới thời bà Park Geun Hye hồi tháng 7-2013 cũng sẽ là một khúc xương.

Quyết định đó đang làm ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh được cho là đã tiến hành một số biện pháp trả đũa kinh tế nhắm đến các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ứng cử viên Moon là người không mặn mà với việc triển khai THAAD. Do đó nếu ông Moon đắc cử, chính quyền Bắc Kinh có thể thúc đẩy chính quyền của ông Moon xem xét lại quyết định triển khai THAAD.

Trong khi đó chính quyền ông Trump đang muốn xem xét và chỉnh sửa Hiệp định Tự do thương mại Mỹ - Hàn Quốc được phê chuẩn năm 2011. Những gì chính quyền Washington muốn thay đổi vẫn chưa rõ ràng nhưng đã khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc lo lắng.

Cuối cùng là vấn đề CHDCND Triều Tiên. Mối đe dọa từ chính quyền Kim Jong Un tăng lên trong những tháng gần đây khi Bình Nhưỡng tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.

Khả năng thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên cũng đang khiến Hàn Quốc đứng ngồi không yên.

Nhiều người bên bảo thủ lo ngại ông Moon có thể sẽ bắt đầu lại các cuộc đối thoại hoặc liên kết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bất chấp các biện pháp trừng phạt cứng rắn với nước này.

 

Người ủng hộ cõng ứng viên Moon Jae In sau cuộc vận động tranh cử ở Seoul ngày 6-5 - Ảnh: Reuters
Người ủng hộ cõng ứng viên Moon Jae In sau cuộc vận động tranh cử ở Seoul ngày 6-5 - Ảnh: Reuters

Theo Tuoitre
 

Tin giả và phạm luật bầu cử

Việc phát tán các thông tin giả, tin thất thiệt đang nổi lên là một trong những vấn nạn nhức nhối nhất, có thể tác động tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần này.

Theo số liệu của Văn phòng Công tố tối cao Hàn Quốc, tính đến ngày 1-5 vừa qua, số người bị cáo buộc phát tán tin giả là 85 người (tương đương 32%) trong tổng số 264 người bị truy tố do vi phạm các quy định liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Nếu so với cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2012, số người bị truy tố vì phát tán tin giả tăng tới 81%, trong khi số người bị truy tố các tội danh liên quan tới vi phạm luật bầu cử nói chung tăng 36%.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết tính đến ngày 6-5 vừa qua, có hơn 38.000 trường hợp đã bị phát hiện vi phạm luật bầu cử trực tuyến.

Số vụ phát tán tin giả mạo lên tới hơn 24.000 vụ, nhiều hơn gấp 6 lần so với cuộc bầu cử năm 2012.

Các hành vi sai phạm khác liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm nay bao gồm phá hoại các cơ sở vận động tranh cử của các ứng cử viên, cung cấp tài chính trái phép cho các ứng cử viên được ủng hộ, hoặc lôi kéo cử tri...

Tính đến ngày 8-5, gần 600 người đã bị điều tra do có các hành động phá hoại nói trên.

Theo luật pháp Hàn Quốc, những đối tượng bị kết tội phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống có thể đối mặt với mức án 2 năm tù giam hoặc khoản tiền phạt 3.500 USD.

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.