Bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng trăm ngàn cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bầu sớm tại hơn 3.500 điểm bỏ phiếu trên cả nước trong 2 ngày.

Năm ứng cử viên tổng thống hàng đầu trước cuộc tranh luận trên truyền hình lần thứ 6 và là lần cuối vào ngày 2-5-2017. Từ trái: Moon Jae-in của đảng Dân chủ, Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do, Yoo Seong-min của đảng Bareun, Sim Sang-jeung của đảng Côn
Năm ứng cử viên tổng thống hàng đầu trước cuộc tranh luận trên truyền hình lần thứ 6 và là lần cuối vào ngày 2-5-2017. Từ trái: Moon Jae-in của đảng Dân chủ, Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do, Yoo Seong-min của đảng Bareun, Sim Sang-jeung của đảng Côn


Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) cho biết, thời gian bỏ phiếu sớm bắt đầu lúc 6 giờ sáng nay 4-5 và đóng cửa lúc 6 giờ tối mai 5-5, với 12 giờ nghỉ vào buổi tối.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên diễn ra bỏ phiếu sớm cho một cuộc bầu cử tổng thống khi hệ thống được đưa ra vào năm 2014 nhằm thúc đẩy cử tri đi bầu.

Khác với bỏ phiếu vắng mặt dành cho cử tri không thể có mặt vào ngày bầu cử, bỏ phiếu sớm cho phép cử tri đi bầu sớm bất kể lý do.

Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014, có 11,5% tổng số cử tri đã bỏ phiếu sớm, chiếm 20,2% số cử tri thực sự bỏ phiếu và trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016, tỷ lệ này đã tăng lên 21%.

Hơn 42,4 triệu người đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, số cử tri lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, NEC cho biết.

NEC đã lập phòng phiếu tại các cảng lớn, gồm sân bay quốc tế Incheon và các ga xe lửa chính ở Seoul, phục vụ những người đi lại trong 3 ngày cuối tuần dịp Ngày Thiếu nhi vào thứ sáu 5-5.

Bỏ phiếu vắng mặt dành cho người khuyết tật và người đang ra nước ngoài đã bắt đầu từ ngày 1-5 và sẽ kết thúc cuối ngày 4-5. Một kỳ bỏ phiếu 6 ngày dành cho cử tri sống ở nước ngoài đã được tổ chức cuối tháng 4. Tất cả phiếu bầu trước sẽ được niêm phong chuyển về kiểm phiếu chính thức sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9-5, theo NEC.

Ngay sau cuộc bầu cử, tổng thống kế tiếp sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm duy nhất. Hiện có 13 ứng cử viên chạy đua vào ghế tổng thống sau khi 2 ứng cử viên đã bỏ cuộc.

Theo kết quả thăm dò mới nhất công bố hôm qua 3-5, ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ dẫn đầu với 42,4%, tiếp theo là 2 ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân và Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do, cùng 18,6%, ứng cử viên Sim Sang-jeung của đảng Công lý thứ 4 với 7,3%, ứng cử viên Yoo Seong-min của đảng Bareun với 4,9%.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.