Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 17-4 đã chính thức truy tố bà Park Geun-hye về các tội danh liên quan đến bê bối với người bạn thân Choi Soon Sil.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Các công tố viên cho biết, cựu Tổng thống Park Geun-hye bị cáo buộc lạm quyền, hối lộ và rò rỉ thông tin bí mật quốc gia. Ngoài ra, bà Park Geun-hye còn bị cáo buộc thông đồng với bạn thân lâu năm Choi Soon-sil gây sức ép lên các tập đoàn lớn buộc họ quyên góp số tiền lên đến 68 triệu USD cho hai tổ chức phi lợi nhuận Mir và K-Sports.

Trong khi đó, các công tố viên cũng đã đẩy nhanh cuộc điều tra để đưa ra kết luận trước khi chiến dịch tranh cử tổng thống Hàn Quốc bắt đầu trong ngày hôm nay. Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul sẽ đưa vụ việc ra tòa sau khi thông báo công khai về kết quả điều tra. Các công tố viên sẽ nêu rõ chính xác những tội danh mà bà Park Geun-hye phải đối mặt.

Liên quan đến bà Park Geun-hye, giới chức Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đã bắt đầu bàn giao cho các cơ quan lưu trữ nhà nước các hồ sơ của tổng thống, trong đó có thể có bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Cục Lưu trữ của tổng thống thuộc Cơ quan Lưu trữ quốc gia Hàn Quốc (NAK) xác nhận, Văn phòng tổng thống và các cơ quan khác, chịu trách nhiệm lập hồ sơ trong thời gian bà Park Geun-hye tại nhiệm, đã bắt đầu bàn giao các hồ sơ không phải là "mục tiêu gây tranh cãi".

Tuy nhiên, các hồ sơ tại văn phòng của các cựu cố vấn của bà Park Geun-hye và giới chức an ninh vẫn chưa được chuyển giao.Các cơ quan lưu trữ nhà nước trước đó thông báo sẽ hoàn tất việc bàn giao hồ sơ trước thời điểm bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới.

Tại Hàn Quốc đã xuất hiện thông tin lo ngại về khả năng một số hồ sơ tổng thống bị tiêu hủy trong quá trình bàn giao. Các công tố viên trước đó đã không thể tiếp cận một số hồ sơ trong quá trình điều tra thu thập bằng chứng, do Văn phòng tổng thống nhiều lần từ chối yêu cầu này.

Giáo sư Luật tại Đại học Konkuk Han Sang-hie cho biết: "Theo quan điểm của tòa án, cần phải thu thập và điều tra bằng chứng trước khi tiến hành bất cứ thủ tục nào. Đối mặt với những rắc rối sắp xảy ra, bà Park Geun-hye sẽ có cơ hội hủy bỏ bằng chứng. Bà Park Geun-hye là trung tâm của trường hợp này và mọi hoạt động của bà ấy tại Nhà Xanh đều được ghi lại".

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, tổng thống có thể hạn chế việc tiếp cận các hồ sơ trong thời gian từ 15 đến 30 năm nếu các văn bản này liên quan đến vấn đề riêng tư.

Bà Park Geun-hye bị phế truất chức tổng thống theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 vừa qua. Vị cựu lãnh đạo này bị cho là đã để người bạn thân Choi Soon Sil can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng dựa trên các mối quan hệ với tổng thống. Hiện bà Park Geun-hye đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của Chính phủ...

Ngày 27-3, nhóm công tố đặc biệt đã gửi đề nghị lên Tòa án quận trung tâm Seoul xin lệnh bắt giữ bà, viện dẫn tính chất nghiêm trọng của các tội danh và khả năng tiêu hủy chứng cứ. Hiện cựu Tổng thống Park Geun-hye đang bị giam giữ tại một trung tâm ở phía Nam thủ đô Seoul.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.