Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: 2 ứng viên tranh luận về Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa 2 ứng cử viên nhiều triển vọng Moon Jae-in của đảng Dân chủ tự do và ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả, đã thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc.

Ứng cử viên Moon Jae-in- đang dẫn trước theo kết quả thăm dò dư luận, bước vào cuộc tranh luận với quan điểm rằng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc phải do Tổng thống mới quyết định. Song ứng cử viên của đảng Dân chủ tự do lại không thể hiện rõ lập trường ủng hộ hay phản đối với vấn đề này.

 

Hai ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Moon Jae-in và Ahn Cheol-soo.
Hai ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Moon Jae-in và Ahn Cheol-soo.

Ông Moon Jae-in nói: “Chính phủ Hàn Quốc thường xuyên nói rằng Mỹ chưa bao giờ đề nghị hay thảo luận và quyết định việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã bất ngờ tuyên bố triển khai hệ thống này.

Động thái giống như “một cú đâm lén sau lưng” và khiến tình hình tồi tệ hơn. Kể cả khi chính phủ Mỹ nói rằng THAAD sẽ là vấn đề được quyết định bởi Tổng thống mới của Hàn Quốc, nhưng quyết định triển khai THAAD đã được bất ngờ công bố. Do đó làm sao chúng ta có thể thuyết phục Trung Quốc trong vấn đề này”.

Phản bác đối thủ của mình, ứng cử viên của đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo khẳng định quá trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cần phải được thúc đẩy và theo đó Hàn Quốc cũng cần nỗ lực nhiều hơn để thuyết phục Trung Quốc. Cả Mỹ và Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đều tuyên bố thúc đẩy sớm triển khai THAAD bất chấp những phản đối của Trung Quốc.

Ông Ahn Cheol-soo nói: “Những tuyên bố này không có gì là mới cả. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 và Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang trong quá trình triển khai. Kế hoạch này đã có những bước tiến triển”.

Với vấn đề Triều Tiên, ông Ahn Cheol-soo cũng thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối thủ của mình. Phát biểu tại cuộc tranh luận, ông Ahn Cheol-soo nhấn mạnh: “Với tôi điều quan trọng là thành lập các nhóm đàm phán khi chúng ta cần. Nếu tôi đắc cử, tôi sẽ tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ và sẽ tăng cường thuyết phục Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này từng bước một”.

Trong khi đó, quan điểm của ứng cử viên Moon Jae-in lại mềm mỏng hơn rất nhiều: “Tôi hoàn toàn tự tin và có một kế hoạch để loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao đa phương. Theo đó Phát triển quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên hòa bình, hợp tác kinh tế và hướng tới con đường cùng có lợi”.

Trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống tại Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố một loạt cam kết chính sách liên quan đến Triều Tiên và an ninh quốc gia.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Quốc hội, ông Moon Jae-in cam kết Hàn Quốc sẽ đóng một vai trò to lớn hơn trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy việc này dựa trên cơ sở các bên liên quan hành động đồng thời thay vì yêu cầu Triều Tiên trước hết phải thể hiện quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ứng cử viên này cũng tuyên bố ông sẽ theo đuổi “Chính sách Ánh dương” của cựu Tổng thống Kim Dae-jung để thuyết phục Triều Tiên thay đổi. Quan điểm của ông Moon Jae-in với Triều Tiên đã nổi lên là một chủ đề nóng trong cuộc vận động tranh cử hiện nay. Nhiều ý kiến từ phe bảo thủ đã chỉ trích phát biểu trước đây của ông rằng nếu đắc cử ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các kết quả thăm dò dư luận Hàn Quốc mới nhất, ông Moon Jae-in đang là ứng cử viên hàng đầu. Đối thủ Ahn Cheol-soo đang theo sát ông Moon Jae-in về tỷ lệ ủng hộ. Thái độ cứng rắn với Triều Tiên là điểm giúp ông Ahn Cheol-soo thu hút các cử tri và thu hẹp khoảng cách với đối thủ của mình.

Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 9-5 tới để tìm người thay thế bà Park Geun-hye bị phế truất vì bê bối tham nhũng. Tổng cộng 15 ứng cử viên đã đăng ký tham gia cuộc đua vào Nhà Xanh sắp tới. Song giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm nay sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Moon Jae-in và ông Ahn Cheol-soo.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.