Vụ Kim Jong-nam: Triều Tiên quyết đòi thi thể nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã nhận được đề nghị họp với phái đoàn ngoại giao Triều Tiên về việc đưa thi thể nạn nhân được cho là Kim Jong-nam về nước.

 
Cảnh sát Malaysia vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ từ Triều Tiên. Ảnh: Bernama
Cảnh sát Malaysia vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ từ Triều Tiên. Ảnh: Bernama

Tuy nhiên, yêu cầu của Bình Nhưỡng khó có thể được đáp ứng khi Bộ trưởng Y tế Malaysia S. Subramaniam tuyên bố sẽ không bàn giao thi thể ông Kim Jong-nam cho ai ngoại trừ người thân nạn nhân.

Các nguồn tin Bộ Ngoại giao cho biết yêu cầu trên được đưa ra gần đây nhưng các quan chức Malaysia nói cần thêm thời gian thu xếp cuộc gặp.

Ông Subramaniam cho hay chính phủ hy vọng người thân của ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un, sẽ đến gặp họ và cung cấp mẫu ADN để kết thúc các thủ tục pháp y.

“Chúng tôi muốn đưa ra kết luận vấn đề. Chúng tôi không đưa ra thời hạn hay khung thời gian để người thân nạn nhân đến xác minh và nhận thi thể. Nếu cuối cùng vẫn không có ai đến, chính phủ sẽ đưa ra quyết định”-ông Subramaniam nói trong cuộc họp báo hôm 1-3.

Ông Subramaniam cũng khẳng định rằng phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã có mặt tại Malaysia và gặp các thành viên nội các. Thêm vào đó, quan chức này nói thêm không ai trong số 2 nghi phạm và 13 nhân viên y tế tiếp xúc với ông Kim Jong-nam khi xảy ra vụ tấn công có biểu hiện trúng độc thần kinh VX.

Trong khi đó, Chánh Thanh tra Cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết Malaysia vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Triều Tiên hay Đại sứ quán nước này về 7 nghi phạm đang bị truy tìm do liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

Ông Tan Sri Khalid Abu Bakar cho hay Đại sứ quán Triều Tiên không hợp tác theo yêu cầu điều tra của cảnh sát Malaysia.

Trong khi đó, Triều Tiên mạnh mẽ phủ nhận kết quả khám nghiệm tử thi của Malaysia về việc chất độc thần kinh VX được dùng để giết công dân mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 1-3 cho rằng một lượng nhỏ chất độc thần kinh cực độc được phát hiện trong thi thể nạn nhân là “điều vô lý”, thiếu tính khoa học và lôgic.

Hãng này cũng đưa tin 2 nữ nghi phạm bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công nạn nhân ở sân bay hôm 13-2 đã bị buộc tội giết người. Theo KCNA, việc cáo buộc 2 nữ nghi phạm dùng chất độc VX giết công dân nước này là “đỉnh cao của sự phi lý” khi cả hai không hề hấn gì và cũng không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai xung quanh với chất cực độc trên tay.

Theo nld, The Star, New Straits

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.